*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các mảnh vỡ từ tên lửa Trung Quốc đã được tìm thấy ở Indonesia và Malaysia, hiện chưa có báo cáo nào về thương tích hay thiệt hại.
Khi mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc đang rơi trở lại Trái Đất, Mỹ và Trung Quốc lại có thêm một “đấu trường” mới khi hai nước ngày càng hiện diện nhiều trên vũ trụ.
Các quan chức Hàn Quốc cho biết, quân đội nước này nổ súng, cảnh cáo về phía một tàu buôn của Triều Tiên do vi phạm biên giới biển hôm 27/11.
Dù chính quyền cho biết các mảnh vỡ chỉ rơi xuống những địa điểm xác định trong rừng, nhưng nhiều nhà dân đã bị ảnh hưởng do các vụ phóng vệ tinh của Trung Quốc.
Mặc dù nổi tiếng là quốc gia giàu có và sở hữu những hệ thống vũ khí tiên tiến nhất nhưng Saudi Arabia đã không thể bảo vệ được đất nước khỏi các cuộc tấn công bằng UAV.
Theo điều tra sơ bộ thì mảnh vỡ rơi xuống sân trường học thuộc về quả tên lửa được phóng đi từ tổ hợp tên lửa phòng không Osa.
Một mảnh vỡ của tên lửa đẩy Soyuz được tìm thấy ở Kazakhstan, cách thành phố Zhezkazgan 40 km, Ủy ban tình trạng khẩn cấp của Bộ Nội vụ Kazakhstan cho biết.
Mảnh vỡ từ một tên lửa Trung Quốc quay ngược trở lại Trái Đất đã đáp xuống một thị trấn phía Tây Nam Trung Quốc và phát nổ, khói đen bay đặc kín khu vực.
“Họ nói họ bắn hạ 40 tên lửa (của Mỹ). Tôi không nghĩ như vậy”, Ynet News ngày 5/5 dẫn lời Tổng thống Donald Trump phát biểu tại cuộc thảo luận ở bang Ohio, Mỹ.
Giá trị thực sự của một quả tên lửa thu giữ được không phải là việc nó sẽ giúp đối phương chế tạo ra một vũ khí tương tự mà nằm ở chỗ họ sẽ tìm ra được cách bắn hạ nó.
Theo Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu QĐ Nga, số tên lửa của Mỹ và đồng minh bị Syria bắn hạ trong vụ tấn công ngày 14/4 chỉ là 46, thay vì 71 quả như công bố trước đây.
Mảnh vỡ các tên lửa hành trình của Mỹ, Anh và Pháp bị phòng không Syria bắn hạ ngày 14/4 được các chuyên gia Nga đặc biệt quan tâm.