Tên lửa bị nổ rơi xuống trường học ở Luhansk, báo Nga chế giễu quân đội Ukraine kém cỏi

PnM |

Theo điều tra sơ bộ thì mảnh vỡ rơi xuống sân trường học thuộc về quả tên lửa được phóng đi từ tổ hợp tên lửa phòng không Osa.

Hôm 12/10, tại thành phố Lysychansk (thuộc tỉnh Luhansk ở miền Đông Ukraine) đã xảy ra một vụ nổ tên lửa khi đang bay trên bầu trời. Một số mảnh vỡ của quả tên lửa đã rơi xuống sân trường học số 27 khiến khoảng 700 trẻ em phải sơ tán khỏi khu vực.

Bà Lyudmila Denisova, Ủy viên Nhân quyền của Quốc hội Ukraine đã nhanh chóng đề cập vụ việc trên trang Facebook cá nhân của mình.

Tên lửa bị nổ rơi xuống trường học ở Luhansk, báo Nga  chế giễu quân đội Ukraine kém cỏi - Ảnh 1.

... còn mảnh khác thì rơi xuống nhà máy cao su kỹ thuật

Trong khi đó, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga nhận định:

"Trình độ chuyên môn thấp, kỹ năng thực hành yếu kém của đội ngũ sĩ quan và kíp chiến đấu của tiểu đoàn tên lửa phòng không thuộc lữ đoàn phòng không số 53 trong lực lượng vũ trang Ukraine là nguyên nhân khiến cho một quả tên lửa bị rơi xuống sân trường số 27 tại thị trấn Lysychansk, Luhansk".

Theo điều tra sơ bộ thì mảnh vỡ rơi xuống sân trường học thuộc về quả tên lửa được phóng đi từ tổ hợp tên lửa phòng không Osa. Một mảnh tên lửa khác đã rơi vào nhà máy cao su kỹ thuật Lysychansk.

Bà Denisova kêu gọi cảnh sát, cơ quan an ninh Ukraine cùng các cơ quan khác của chính phủ lập tức xác định nguyên nhân thực sự của vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại