Mắc ung thư giai đoạn 4 ở tuổi 37, nữ bác sĩ cảnh báo 2 dấu hiệu dù nhẹ cũng không được bỏ qua

Trà My |

Một bác sĩ mắc ung thư giai đoạn 4 ở tuổi 37 đã chia sẻ hai triệu chứng nhẹ mà cô gặp phải, hy vọng nâng cao nhận thức về các dấu hiệu bệnh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hai dấu hiệu cảnh báo ung thư

Nữ bác sĩ Mỹ Lauren Juyia cho biết cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vào tháng 8 năm 2022 nhưng ban đầu đã bỏ qua, nghĩ là mệt mỏi do cuộc sống thường ngày.

Cô giải thích: "Tôi hơi mệt vào buổi chiều trong khoảng hai tháng trước khi được chẩn đoán. Là một bà mẹ có hai đứa con nhỏ - gần đây tôi vẫn cho con bú, con vẫn dậy vào ban đêm, tôi làm việc toàn thời gian - tôi chỉ nghĩ mình cần một tách trà vào buổi chiều".

Đến khi cảm thấy "nặng nề" ở vùng chậu, bác sĩ Juyia mới có linh cảm rằng có điều gì đó không ổn. Khi cảm giác nặng nề chuyển thành cảm giác có khối u ở vùng chậu, cô đã đi siêu âm và phát hiện buồng trứng của mình có khối lượng lớn hơn bình thường.

Mắc ung thư giai đoạn 4 ở tuổi 37, nữ bác sĩ cảnh báo 2 dấu hiệu dù nhẹ cũng không được bỏ qua- Ảnh 1.

Khi cảm giác nặng nề chuyển thành cảm giác có khối u ở vùng chậu, Juyia đã đi siêu âm và phát hiện buồng trứng của mình có khối lượng lớn hơn bình thường. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Juyia nói với chương trình Good Morning America: "Có hiểu biết về sản khoa, chúng tôi mô tả kích thước của khối u theo tuần của thai kỳ".

"Tôi đã nghĩ 'Ôi chúa ơi, tôi có khối u cỡ 16 tuần. Theo kinh nghiệm, tôi có thể nói rằng nó nằm ở buồng trứng của tôi".

Bác sĩ Juyia sau đó tham khảo ý kiến của các bác sĩ khác. Trong 2 tuần, khối u này tăng kích thước từ 8 cm lên 24 cm. Khi đó, cô biết đây là điềm chẳng lành.

Bác sĩ Juyia cho biết cô "chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì lành tính" phát triển nhanh đến vậy. Cô nghi ngờ rằng khối u có thể là ung thư, nhưng ban đầu nghi là ung thư buồng trứng do vị trí của khối u.

Đến tháng 9 năm 2022, cô phải trải qua cuộc phẫu thuật để cắt bỏ khối u ở buồng trứng, lan tới tử cung, mạc nối, ruột thừa và thậm chí cả vùng bụng. Mặc dù khối lượng cơ thể của Juyia tăng lên nhanh chóng nhưng cô không gặp phải bất kỳ triệu chứng nghiêm trọng nào khác ngoài nặng nề vùng chậu và mệt mỏi.

Nữ bác sĩ cho rằng "có lẽ ai đó ở độ tuổi 50 hoặc 60 sẽ mệt mỏi hơn nhiều khi các khối u giai đoạn 4 chiếm lấy năng lượng của họ".

Mắc ung thư giai đoạn 4 ở tuổi 37, nữ bác sĩ cảnh báo 2 dấu hiệu dù nhẹ cũng không được bỏ qua- Ảnh 2.

Lauren Juyia (phải) chụp ảnh cùng với bác sĩ của mình.

Bác sĩ Juyia cuối cùng được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 4 và bắt đầu sáu tháng hóa trị. Trong thời gian đó, cô tiếp tục làm việc để quên đi cuộc chiến của mình. Cô giải thích rằng việc giúp đỡ bệnh nhân là "liệu pháp" đối với cô và giúp cô "quên đi mình bị ốm".

Cảnh báo các dấu hiệu ung thư

Vào tháng 3 năm ngoái, bác sĩ Juyia đã trải qua một cuộc phẫu thuật nữa để loại bỏ một khối u khác. Vào thời điểm đó, các xét nghiệm cho thấy cô "không có dấu hiệu về bệnh tật". Bà mẹ hai con cho biết trải nghiệm này đã thôi thúc cô cảnh báo người khác về các dấu hiệu sớm của bệnh, ví dụ như như mệt mỏi và cảm giác "nặng nề ở vùng chậu" - đặc biệt đối với những người ở độ tuổi trẻ hơn.

Ở Anh, sàng lọc ung thư đại trực tràng được khuyến cáo cho bất kỳ ai từ 60 đến 74 tuổi và hiện đang được mở rộng để bao gồm cả những người trong độ tuổi từ 50 đến 59. Nhưng bác sĩ Juyia kêu gọi những người trẻ hơn độ tuổi sàng lọc – ở Mỹ là 45 tuổi – hãy chú ý đến các triệu chứng của bệnh vì các triệu chứng có thể không được chú ý trong thời gian dài và có thể gây nguy hiểm nếu không được xem xét nghiêm túc.

Cô nói: "Những người trẻ hơn độ tuổi sàng lọc vẫn nên chú ý đến các triệu chứng của bệnh vì họ có thể không đủ điều kiện để sàng lọc. Chúng ta có thể không có bất kỳ triệu chứng nào vì chúng ta còn trẻ và cơ thể chúng ta dẻo dai hơn. Chúng ta có thể chịu đựng nhiều triệu chứng hơn".

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), các triệu chứng của ung thư đại trực tràng là:

- Những thay đổi trong phân, chẳng hạn như phân mềm hơn, tiêu chảy hoặc táo bón bất thường

- Đi tiêu nhiều hơn hoặc ít hơn bình thường

- Máu trong phân, có thể có màu đỏ hoặc đen

- Chảy máu hậu môn

- Thường xuyên có cảm giác muốn đi tiêu, ngay cả khi vừa mới đi vệ sinh

- Đau bụng

- Có một khối u ở bụng

- Đầy hơi

- Giảm cân mà không cần cố gắng

- Cảm thấy rất mệt mỏi mà không có lý do.

(Theo Mirror)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại