Mặc các nước phản đối, Malaysia kiên quyết ra điều lệ có lợi ở SEA Games 29

Đoàn Dự |

Trong phiên họp hội đồng LĐBĐ Đông Nam Á sáng nay tại Nha Trang, Malaysia liên tục bị phản đối vì tìm cách mưu lợi ở SEA Games 29.

Malaysia định ra điều lệ oái oăm ở Bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam và nữ cũng như bóng chuyền tại SEA Games 29. Đó là họ sẽ để cho các đội mạnh bốc thăm trước, rồi sao đó mình được quyền chọn bảng.

Điều lệ này đã bị nhiều nước phản đối mạnh mẽ thời gian qua, đặc biệt là Việt Nam và Lào. Chính vì thế trong phiên họp sáng nay, Malaysia đề nghị một điều lệ bốc thăm mới ở môn bóng đá nam.

Việt Nam, Myanmar sẽ được bố trí vào một nhóm, Indonesia và Singapore vào một nhóm bốc thăm chia 2 bảng. Brunei, Lào, Campuchia, Đông Timor, Philippines cũng sẽ được bốc thăm chia ra 2 bảng. Sau đó, Malaysia sẽ được chọn bảng và Thái Lan ở bảng còn lại.

Với phương án này, Malaysia sẽ tránh được đối thủ nguy hiểm nhất là Thái Lan ở vòng bảng. Đây vẫn là một điều lệ bốc thăm có lợi lớn cho nước chủ nhà.

Trong trường hợp vẫn không được đồng thuận phương án này, Malaysia sẽ chấp nhận phương án đã từng được áp dụng tại SEA Games 28. Tức là nước chủ nhà ở 1 bảng và Thái Lan ở bảng còn lại. Những đội khác bốc thăm như bình thường.

Không khí ở buổi họp sáng đã diễn ra rất căng thẳng và không biết sau buổi họp chiều, liệu đã có phương án bốc thăm được chốt lại? Chúng tôi sẽ thông tin tới độc giả sớm nhất về diễn biến cuộc họp chiều nay của hội đồng LĐBĐ Đông Nam Á.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại