Chuyện "dở khóc dở cười" cho cầu thủ vừa lỡ hẹn SEA Games 29 vì chấn thương

Hải Bình |

Dính chấn thương nên bị lỡ mất VL U23 châu Á và SEA Games 29 cùng U22 Việt Nam đã là nỗi buồn quá lớn cho Đình Khương nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Dính chấn thương rách dây chằng, hậu vệ Trần Đình Khương buộc phải rời xa sân cỏ gần 1 tháng. Như thế, hậu vệ của Khánh Hòa cũng bỏ lỡ luôn cơ hội dự vòng loại U23 châu Á và SEA Games 29 cùng U22 Việt Nam.

Không chỉ đối diện với nỗi buồn ngồi ở nhà xem đồng đội thi tài qua màn ảnh nhỏ, Đình Khương còn phải đón nhận hiện thực khá phũ phàng: bác sỹ ở CLB Khánh Hòa không thể hỗ trợ cho tuyển thủ U22 Việt Nam trong quá trình hồi phục chấn thương.

Được biết, vì điều kiện kinh phí hạn hẹp nên Khánh Hòa không thể thuê các bác sỹ chuyên ngành về thể thao để chăm so sức khỏe cho cầu thủ đội nhà. Bác sỹ hiện tại chỉ có thể sơ cứu những vết thương nhẹ, trầy xướt và băng bó, những ca khó như Đình Khương vừa dính phải nằm ngoài khả năng của vị bác sỹ này.

"Khánh Hòa không có nguồn kinh phí dồi dào nên chưa tìm được bác sỹ chuyên ngành về thể thao để lo sức khỏe cũng như giúp cầu thủ chấn thương mau sớm hồi phục. Mặc dù khó nhưng trong thời gian sớm nhất chúng tôi sẽ khắc phục vấn đề này.

Riêng trường hợp của Đình Khương, tôi sẽ nhờ bác sỹ của ĐTQG theo dõi, tư vấn cách chữa trị để giúp cậu ta nhanh chóng trở lại sân cỏ", HLV Võ Đình Tân thừa nhận khó khăn về y tế mà CLB Khánh Hòa đang gặp phải.

Chuyện dở khóc dở cười cho cầu thủ vừa lỡ hẹn SEA Games 29 vì chấn thương - Ảnh 1.

Trần Đình Khương là trụ cột của Khánh Hòa trong 3 mùa giải đội bóng này góp mặt ở V-League. Ảnh: Ngọc Viễn.

Hiện không nhiều CLB thi đấu ở V-League có được bác sỹ và chuyên gia vật lý trị liệu chuyên nghiệp.

Những CLB như HAGL, Bình Dương, Long An, Hà Nội, Đà Nẵng hay Sài Gòn rất chú trọng khâu y tế nhằm giúp cho cầu thủ đội nhà có được thể trạng tốt nhất khi ra sân, cũng như chăm sóc, giúp hồi phục vết thương nhanh nhất có thể còn số khác thì chưa.

Đơn cử như trường hợp của hậu vệ A Hoàng mới đây, dính phải chấn thương trong trận đấu với Cần Thơ, tuyển thủ U22 Việt Nam được cho về nhà nghỉ ngơi vài ngày, sau đó phải quay lại CLB để điều trị theo pháp đồ trị liệu dưới sự giám sát của bác sỹ Đồng Xuân Lâm.

Hiện tại, Đình Khương sẽ ở lại Hà Nội thêm 2 ngày tiêm thêm thuốc vào nơi vết thương vừa dính phải, sau đó sẽ quay về Khánh Hòa dưỡng thương. Trong thời gian này, Đình Khương sẽ thường xuyên trao đổi với bác sỹ Nguyễn Trọng Thủy của U22 Việt Nam về quá trình hồi phục của vết thương, để được tư vấn cách chữa trị hiệu quả.

"Vì điều kiện y tế ở CLB không cho phép nên tôi phải nhờ anh Thủy theo dõi vết thương từ xa để có được cách điều trị tốt nhất. Tôi nghĩ mình quá đen khi còn 4 ngày nữa tập trung U22 Việt Nam lại gặp phải sự cố này. Hơi tiếc nhưng tôi sẽ cố gắng trở lại ĐTQG trong tương lai", hậu vệ Đình Khương chia sẻ với giọng trầm buồn.

Trần Đình Khương sinh năm 1996 và được Khánh Hòa đôn lên thi đấu ở V-League từ mùa giải 2015. Trải qua ba mùa giải chinh chiến ở V-League, tuyển thủ U22 Việt Nam có 36 trận ra sân với tổng cộng 2.815 phút thi đấu chính thức cùng 1 bàn thắng cho đội chủ sân 19/08.

Mới đây, Đình Khương đã được gọi lên ĐTQG thay thế Đình Luật khi trung vệ TP.HCM từ giã sự nghiệp quốc tế. Sau đó, Khương cũng được triệu tập lên U22 Việt Nam thi đấu giao hữu với U20 Argentina.

Trong trận đấu này, Đình Khương để lại dấu ấn không mấy vui vẻ, đấy là tình huống va chạm khá đáng tiếc khiến ngôi sao bên phía đội bạn Lautaro Martinez dính chấn thương. Rất may là sau đó, Lautaro Martinez vẫn kịp bình phục để thi đấu tại VCK U20 World Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại