Sau "ngoại binh 9 tỷ", Công Vinh sắp cuỗm Ronaldo Việt Nam của CLB quê hương?

Lập Trần |

Cuối mùa bóng năm nay, Trần Phi Sơn sẽ đáo hạn hợp đồng với SLNA. Sẽ không lạ nếu như "Ronaldo xứ Nghệ" về với đội của Lê Công Vinh.

Ký Khắc Ngọc, sao chưa tới Phi Sơn?

Chúng tôi đã hỏi lãnh đạo SLNA về chuyện gia hạn hợp đồng với Trần Phi Sơn. Tuy nhiên, đại diện của đội bóng xứ Nghệ chỉ cười và nói rằng, cứ từ từ, rồi đâu sẽ vào đó.

Thực tế, ở thời điểm này nói đến chuyện hợp đồng được xem là vấn đề nhạy cảm ở SLNA. Nguyên do, giai đoạn 2 của V-League mới chỉ bắt đầu và đội bóng này đang đứng phía dưới bảng xếp hạng.

Dù vậy, sẽ không sớm nếu nói đến tương lai của Trần Phi Sơn, bởi một cầu thủ khác và cũng được xem là trái tim của đội bóng - Hồ Khắc Ngọc đã gia hạn thêm 2 năm hợp đồng với SLNA.

Nếu Khắc Ngọc khó rời xa sông Lam vì gia đình thì Phi Sơn chẳng có lý do gì để ở lại, nếu phía đội bóng không đáp ứng những điều kiện "đủ", hay ít nhất khiến cho đôi bên hài lòng về tình nghĩa lẫn vật chất.

Trong cuộc trả lời mới đây của chúng tôi, tiền đạo này từ chối nói về chuyện gia hạn hợp đồng với SLNA. Anh nói: "Tôi vẫn là người của SLNA nên không thể nói gì vào lúc này.

Tôi tôn trọng những điều khoản trong hợp đồng đã ký. Vì thế, như thế nào thì phải đợi đến cuối mùa bóng mới tính. Dĩ nhiên, SLNA là nơi đào tạo và giúp tôi trưởng thành, dù có thể nào đi nữa thì tôi dành những tình cảm đặc biệt cho đội bóng và CĐV nơi đây".

Sau ngoại binh 9 tỷ, Công Vinh sắp cuỗm Ronaldo Việt Nam của CLB quê hương? - Ảnh 1.

Hợp đồng của Phi Sơn với SLNA sắp kết thúc.

Công Vinh đang dang tay chào đón

Theo nguồn tin riêng, một trong những cầu thủ được CLB TP.HCM dành sự quan tâm đặc biệt không ai khác chính là Trần Phi Sơn.

Thực tế, ở vị trí tiền vệ phải, đội bóng của Công Vinh cần một cầu thủ có đẳng cấp. Không ai khác, Phi Sơn là người đáp ứng những yêu cầu cầu của ông quyền chủ tịch đưa ra.

Đầu tiên về mặt hình ảnh, anh là một cầu thủ có lối chơi hoa mỹ. Dù nhiều người chê bai nhưng nói gì đi nữa thì Sơn là một trong những cầu thủ được yêu thích vì bóng đá vị nghệ thuật.

Thứ hai, để nói cầu thủ được mệnh danh "Ronaldo Việt Nam" là cầu thủ "hoa lá cành" ở thời điểm này là hoàn toàn sai. Theo thống kê, hai mùa 2015 và 2016, Phi Sơn chơi 25/26 trận cho SLNA và anh lần lượt ghi 6, 7 bàn thắng cùng rất nhiều đường chuyền thành bàn.

Mùa giải năm nay, đây  chính là một trong những cầu thủ không thể thiếu, nếu không nói là "linh hồn" trong lối chơi của SLNA. Ngoài 3 bàn thắng ghi được, cầu thủ người Hà Tĩnh đã thực hiện rất nhiều đường chuyền "dọn cỗ" cho đồng đội ghi bàn.

Sau ngoại binh 9 tỷ, Công Vinh sắp cuỗm Ronaldo Việt Nam của CLB quê hương? - Ảnh 2.

Phi Sơn chơi rất tốt ở mùa giải năm nay.

Trở lại câu chuyện, Lê Công Vinh đưa Phi Sơn vào tầm ngắm. Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM tuyên bố sẽ mang rất nhiều ngôi sao về sân Thống Nhất ở mùa giải 2018.

Đây không phải là tuyên bố viễn vông bởi khi mới nắm đội bóng, dù có tiền nhưng Công Vinh cũng không thể mua được các ngôi sao do vướng bận hợp đồng. Nhưng mùa giải mới sẽ rất khác khi mà V-League có rất nhiều cầu thủ được tự do tìm bến đỗ mới.

Ở CLB TP.HCM hiện tại có khá nhiều người Nghệ An. Lê Công Vinh muốn xây dựng đội bóng mình thành một đội bóng mang âm hưởng sông Lam bởi hiện tại họ đã có Trương Đình Luật, Nguyễn Hồng Việt, Âu Văn Hoàn, Nguyễn Trọng Phi, Lê Mạnh Dũng…

Xem chừng viễn cảnh SLNA mất Phi Sơn vào tay của "người cũ" Lê Công Vinh không phải là không thể xẩy ra. Thậm chí, người ta đồn đoán rằng, Phi Sơn đã về với đội của CV9 dù chưa có bản hợp đồng nào được ký.

Năm 2015, thủ môn Trần Nguyên Mạnh tái ký với SLNA bản hợp đồng 3 năm có giá 6 tỷ đồng lót tay. Một cầu thủ khác là hậu vệ Trần Đình Hoàng cũng có giá 4,5 tỷ đồng/3 mùa. Nếu nhìn từ những con số trên thì Trần Phi Sơn sẽ có giá không hề rẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại