Lý do sâu xa khiến Công Phượng, Xuân Trường sẽ không sang Thai League?

Tiểu Mã |

Ngay tới báo chí Thái Lan cũng phải thừa nhận rằng khả năng để những ngôi sao hàng đầu Việt Nam sang Thai League là rất thấp.

Ngày 26/12, tờ Siamsport của Thái Lan có bài viết với nhan đề "Tại sao cầu thủ Việt Nam lại không muốn chọn giải Thai League?". Theo bài viết này, việc Hoàng Vũ Samson (CLB Hà Nội) đến Buriram United chỉ là một tin đồn và thực tế có rất nhiều lý do để cầu thủ ở Việt Nam chọn một bến đỗ khác thay vì sang xứ Chùa Tháp.

Ảnh hưởng của gia đình

Siamsport cho rằng không nhiều cầu thủ Việt Nam sẵn sàng rời xa gia đình để đối mặt những thử thách nơi "đất khách quê người".

Tiền vệ Văn Quyết có thể là một minh chứng. Đây là ngôi sao vẫn duy trì phong độ ổn định ở CLB Hà Nội và anh ấy đã từ chối lời mời từ Thai League sau khi kết hôn vào năm 2015. Việc phải xa gia đình là một rào cản ngăn Văn Quyết ra nước ngoài thi đấu.

Sợ các nền văn hóa mới

Tờ báo Thái Lan trích lại lời Công Vinh rằng: "Họ (cầu thủ Việt Nam) không tin mình có thể thi đấu được ở nước ngoài, bên cạnh đó là việc phải sống xa gia đình và sự khác biệt về ngôn ngữ, món ăn…".

Theo Siamsport, tiếng Anh là thứ ngôn ngữ không phổ biến ở Thái Lan cũng như môi trường Thai League. Đây chính là rào cản không nhỏ để các cầu thủ Việt Nam chọn một bến đỗ khác dễ hòa nhập hơn so với Thai League.

Lý do sâu xa khiến Công Phượng, Xuân Trường sẽ không sang Thai League? - Ảnh 1.

Việc phải xa gia đình và làm quen với một nền văn hóa mới là rào cản để cầu thủ Việt Nam sang Thai League.

Thiếu tính cạnh tranh

Tờ báo hàng đầu xứ Chùa Tháp cho rằng so với Thai League thì tính cạnh tranh ở V-League là cao hơn. Minh chứng là 7 năm qua (từ 2011), giải V-League có tới 5 đội thay nhau lên ngôi (gồm SLNA, SHB Đà Nẵng, CLB Hà Nội, B. Bình Dương và Quảng Nam).

Trong khi đó, tính cạnh tranh ở giải Thai League lại thấp hơn hẳn. Trong suốt 10 năm qua (từ 2007) chỉ có 3 đội thay nhau lên ngôi là Chonburi, Muangthong và Buriram United.

Ở Việt Nam, những ngôi sao trên ĐTQG hoặc U23 thường được các CLB giữ chân bằng nhiều cách khác nhau để đảm bảo lực lượng có thể trụ hạng hoặc cạnh tranh chức vô địch. Đây cũng là lý do khiến rất ít cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu.

CLB ở Thai League kém sức hút

Sức hút ở đây bắt nguồn từ yếu tố truyền thông để quảng bá cho Thai League tại Việt Nam và cả vấn đề mức lương. Siamsport cho rằng những ngôi sao tài năng thường được trả lương hậu hĩnh khi ở V-League nhưng họ chưa chắc đã được trả lương cao hơn nếu sang Thái Lan chơi bóng.

Hơn nữa, theo quy định của ban tổ chức thì mỗi CLB ở Thai League chỉ được chiêu mộ 1 cầu thủ ở khu vực ASEAN và theo hướng ngược lại, không phải CLB nào ở Thai League cũng sẽ muốn chiêu mộ cầu thủ Việt Nam, thay vào đó sẽ là các tài năng từ Myanmar, Indonesia...

Lý do sâu xa khiến Công Phượng, Xuân Trường sẽ không sang Thai League? - Ảnh 2.

Phải chăng, Thai League không phải là môi trường phù hợp với cầu thủ Việt Nam?

Những phân tích của Siamsport là hoàn toàn có cơ sở và rất có thể sẽ đúng với Công Phượng và Xuân Trường – hai gương mặt đang được ĐKVĐ Thai League Buriram United quan tâm.

Cách đây ít ngày, bầu Đức đã khẳng định Công Phượng chắc chắn sẽ ở lại HAGL mùa 2018. Trong khi đó, khả năng để Xuân Trường cập bến Thái Lan cũng được đánh giá không mấy khả quan.

Xuân Trường kiến tạo cho Công Phượng ghi bàn tại trận gặp U23 Thái Lan, M-150 Cup

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại