Lùm xùm nhân sự U20 VN: "Không nên đóng cửa giấc mơ của các em, hãy mở lòng mình ra"

Hải Bình |

HLV Nguyễn Đức Thắng lý giải nguyên nhân không cho trung vệ Đình Trọng lên tập trung U20 Việt Nam ở giai đoạn đầu đội chuẩn bị cho VCK U20 World Cup.

"Bất kỳ HLV nào cũng thế thôi, đều có kế hoạch chuẩn bị cho đội bóng của mình. Ở đây, tôi chỉ muốn nói đến sự hợp lý và thời điểm hợp lý để nhả quân.

Anh Hoàng Anh Tuấn muốn có quân sớm để tập thể lực, vận động điều đó hoàn toàn đúng nhưng nó hợp lý với những cầu thủ ít được thi đấu ở CLB.

Trung vệ Đình Trọng thi đấu thường xuyên, là trụ cột của CLB Sài Gòn vậy có cần phải lên hội quân rồi phải tập lại từ đầu như thế không, làm như thế là đi ngược quy trình.

Hơn nữa, tôi cũng không đồng tình với phương pháp tập thể lực bằng cách cho các cầu thủ chạy trên biển, như thế rất dễ mắc phải các chấn thương không đáng có", HLV Nguyễn Đức Thắng của CLB Sài Gòn tiết lộ lý do chưa muốn cho học trò của mình lên hội quân U20 Việt Nam ngày 21/03 tới đây.

"Thời điểm 21/03 đến 15/04, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ mới bắt đầu giai đoạn chuẩn bị thể lực, chưa bắt đầu vào giai đoạn nước rút, chọn điểm rơi phong độ nên sự vắng mặt của Đình Trọng hay Quang Hải không ảnh hưởng gì nhiều.

CLB Sài Gòn sẵn sàng nhả quân vào ngày 16/04 sau khi chúng tôi thi đấu xong trận đấu với Thanh Hóa. Ngày 20/05, VCK U20 World Cup mới bắt đầu, anh Tuấn có hơn một tháng để lắp ráp đội hình của mình.

Đình Trọng là cầu thủ có chuyên môn tốt, tôi từng đề cử cậu ta cho HLV Nguyễn Hữu Thắng nên tôi nghĩ Trọng sẽ không mất nhiều thời gian để bắt nhịp với toàn đội. Không nên đóng cửa giấc mơ của các em nó như thế, hãy mở lòng mình ra.

Lùm xùm nhân sự U20 VN: Không nên đóng cửa giấc mơ của các em, hãy mở lòng mình ra - Ảnh 1.

Trung vệ Đình Trọng (21) thi đấu rất lên chân thời gian qua trong màu áo Sài Gòn. Ảnh: Hà Anh.

Bản thân tôi khi còn thi đấu nhiều lần cũng bị Thể Công không cho lên tập trung ĐTQG, ấm ức lắm chứ nhưng sau nghĩ lại cái gì cũng có giá của nó", HLV Nguyễn Đức Thắng trải lòng về chính bản thân cũng như mong muốn sự công bằng cho trung vệ Đình Trọng.

"Ở vòng 6 khi Đình Trọng vắng mặt chúng tôi nhận lấy trận thua 2-4 trước Cần Thơ. Vòng 7 khi Đình Trọng chấn thương rời sân sớm, Sài Gòn liên tiếp nhận lấy 3 bàn thua, chấp nhận thất bại 0-3 trước Than Quảng Ninh.

Bộ đôi trung vệ Đình Trọng, Tiến Duy rất quan trọng với Sài Gòn, mất một trong hai sẽ khiến cho hàng thủ mất đi sự chắc chắn", ông Thắng thừa nhận sự quan trọng của Đình Trọng trong sơ đồ chiến thuật của mình.

Tương tự như Sài Gòn, CLB Hà Nội cũng muốn cho bộ đôi Quang Hải, Thái Quý tập trung vào khoảng thời gian 16/04.

Hiện tại, đội đương kim vô địch V-League phải cùng lúc chinh chiến ở hai đấu trường V-League và AFC Champion League nên khó có thể nhả quân đúng thời điểm như HLV Hoàng Anh Tuấn mong muốn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại