HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ nỗi khổ phía sau vinh quang vào VCK World Cup U20

Hải Bình |

Vị thuyền trưởng U20 Việt Nam ông Hoàng Anh Tuấn cho biết đã quá quen với việc không có được quân số tốt nhất để chuẩn bị trước mỗi giải đấu.

Lại lần nữa, câu chuyện đội bóng chủ quản không chịu nhả quân khiến kế hoạch chuẩn bị của U20 Việt Nam cho VCK U20 World Cup ít nhiều bị ảnh hưởng. Là người đứng mũi chịu sào, hơn ai hết HLV Hoàng Anh Tuấn cảm nhận hết đủ mọi khó khăn đang chờ đợi ông phía trước.

"Từ khi đảm nhận vị trí HLV trưởng U19 Việt Nam năm 2015, cho đến tận lúc này tôi không nhớ đã bao nhiêu lần mình bị các CLB từ chối nhả quân lên tập trung đội tuyển. Mỗi lần như thế thật sự là rất nản nhưng biết làm sao được, khó thì mình phải chấp nhận vượt qua", HLV Hoàng Anh Tuấn trải lòng.

Theo kế hoạch, U20 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 21/03 tại Nha Trang để tập huấn, chuẩn bị cho VCK U20 World Cup diễn ra tại Hàn Quốc tháng Năm tới. Tuy nhiên, ông Tuấn hiện đang gặp khó về lực lượng khi CLB Hà Nội không chịu nhả quân, đội đương kim vô địch V-League có đến 6 cái tên được triệu tập lần này.

"Cầu thủ trẻ ở các CLB ít được thi đấu thường xuyên nên tôi muốn tập trung trong vòng hai tháng để có thêm thời gian cho các em gắn kết với nhau. Ở CLB Hà Nội, ngoài Quang Hải được ra sân liên tục thì những Văn Hậu, Minh Dĩ... dường như không được thi đấu.

Không riêng gì quân của Hà Nội, những cầu thủ như Tấn Tài (Bình Định) phải tập chay khi giải hạng Nhì chưa khởi tranh, Trần Thành (Huế) thời gian qua bị chấn thương nên cũng không có được phong độ tốt nhất.

Các đội bóng chủ quản không cho cầu thủ lên tập trung thì phải cho tôi biết sớm, kế hoạch tôi lên cho cả đội, không thể vì một cá nhân nào mà lại làm ảnh hưởng đến cái chung.

Tôi có thể gọi người khác lên thay Quang Hải, nhưng khi cậu ta lên thì hãy cho tôi lý do để loại người kia", ông Tuấn lý giải nguyên nhân phải gọi quân tập trung gần 2 tháng ngay trước VCK U20 World Cup.

Hồi năm ngoái khi U19 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho VCK U19 Đông Nam Á, ông Tuấn cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi các đội bóng như Than Quảng Ninh, Bình Dương không cho những cái tên như Lâm Thuận, Tiến Linh, Văn Khánh lên tập trung vì lý do đội bóng không có người hoặc chấn thương.

"Tôi xin nói thẳng, nếu CLB không cho cầu thủ của mình lên tập trung thì cánh cửa dự U20 World Cup có thể sẽ đóng sập với những cầu thủ đó, cơ hội này chỉ có một lần trong đời. Tất nhiên, tôi sẽ có cho riêng mình những sự lựa chọn khác nhưng chất lượng không được như ý muốn", HLV Hoàng Anh Tuấn bức xúc phát biểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại