HLV Hoàng Anh Tuấn: Không phải bóng đá VN bạo lực mà vì những con sâu làm rầu nồi canh!

Đoàn Dự |

HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh bóng đá Việt Nam vẫn ngày càng phát triển và không hề bạo lực một cách quá đáng như báo giới phản ánh. Vấn nạn này chỉ xảy ra ở một số CLB và cá nhân.

Bóng đá Việt Nam bạo lực thật hay chỉ là vì vài con sâu làm rầu nỗi canh?

Hôm nay, một tin tức đã được báo trước và không hề thú vị chút nào đến với bóng đá Việt Nam: Cầu thủ Anh Khoa của CLB Đà Nẵng chính thức giải nghệ, sau hơn 1 năm cố gắng chữa trị chấn thương từ pha vào bóng thô bạo của Quế Ngọc Hải.

Ở tuổi 24, Anh Khoa sẽ phải bắt đầu một con đường mới, học làm HLV bóng đá. Đấy chắc chắn sẽ không phải nhiệm vụ đơn giản với một người còn chưa thỏa đam mê chơi bóng như cựu cầu thủ Đà Nẵng.

Sau những lùm xùm về trọng tài, sự kiện Anh Khoa giải nghệ lại đưa NHM trở lại với một vấn nạn cũ của bóng đá nước nhà: Thô bạo. Chính bản thân Quế Ngọc Hải sau tình huống làm Anh Khoa chấn thương nặng vẫn chẳng thay đổi lối chơi của mình.

Pha vào bóng triệt hạ của Quế Ngọc Hải với Anh Khoa

Cùng nhiều cầu thủ khác như mới nhất là Samson vào bóng với Châu Ngọc Quang, Quốc Phương thô bạo với Âu Văn Hoàn, Ngọc Hải vẽ nên những bức tranh đáng xấu hổ về bóng đá Việt Nam.

"Bóng đá Việt cứ mãi có các tình huống vào bóng thô bạo trước nhất là vì các CLB đào tạo không đúng. Nhiều HLV trẻ, CLB đào tạo trẻ muốn các cầu thủ chơi thật máu lửa, nhiệt huyết, bỏ qua vấn đề về kĩ chiến thuật.

Lâu dần, lối chơi đó ngấm vào các em, khi thành cầu thủ chuyên nghiệp cũng vẫn chơi như vậy. Có những đội không mạnh, khi đá sân nhà, đối phương có cầu thủ ngôi sao thì HLV cũng nhắc nhở phải kèm chặt,đá rát không buông lỏng... vì thế mà có các tình huống đáng tiếc.

Thứ nữa là công tác trọng tài. Ví dụ như trường hợp Samson mới đây, mãi mới phạt còn trọng tài cứ nói rằng không phạm lỗi thô bạo.

Có rất nhiều tình huống phạm lỗi cần thổi phạt thì trọng tài bỏ qua, nên các cầu thủ khi đào tạo trẻ không được giáo dục, lên đá chuyên nghiệp cũng lại không được giáo dục nữa" - HLV Nguyễn Thành Vinh lý giải cho nạn đá xấu ở Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Không phải bóng đá VN bạo lực mà vì những con sâu làm rầu nồi canh! - Ảnh 2.

Tất cả rồi cũng sẽ qua, chỉ mình Anh Khoa ở lại.

"Những năm 1980, SLNA mới lên hạng cao nhất, khi đó tôi dẫn dắt thì chất lượng đội bóng còn yếu, nên cũng đã đẩy mạnh yếu tố tinh thần, thi đấu máu lửa để bù lại.

Cách làm ấy cũng có hiệu quả, nhưng để lại không ít pha bóng thô bạo, hậu quả xấu. Vì thế thời bấy giờ, tôi cũng đã cố gắng để điều chỉnh lại" - HLV Nguyễn Thành Vinh.

Ở góc nhìn khác, HLV trẻ đang ngày càng được tin tưởng, yêu mến Hoàng Anh Tuấn chia sẻ:

"Thực ra không nên nhìn vào một vài trường hợp riêng lẻ để cáo buộc bóng đá Việt Nam thô bạo. Những năm qua, bóng đá VIệt Nam vẫn luôn phát triển, nếu thô bạo quá thì làm sao phát triển được?

Nhìn kĩ thì các trường hợp thô bạo ấy chỉ ở một vài CLB, cá nhân mà thôi. Ví dụ Quế Ngọc Hải, trước đó là Đình Đồng, rồi cả Samson, đều có điểm chung là đang và đã chơi ở SLNA.

Có những nơi họ hình thành đặc trưng đá rắn, đá thô bạo và quanh quẩn vẫn là một vài cầu thủ cá biệt từ các nơi đó.

Còn trên thế giới, bóng đá vẫn có những trường hợp phải từ giã sân cỏ đáng tiếc, những chấn thương ghê rợn. Bóng đá mà, không tránh khỏi va chạm được".

Làm sao để bóng đá Việt Nam lành mạnh hơn?

Nêu ra vấn đề, ông Nguyễn Thành Vinh cũng tự trả lời câu hỏi làm sao để bóng đá Việt Nam bớt bạo lực đó là làm tốt công tác đào tạo trẻ, cũng như công tác trọng tài phải chuẩn xác hơn.

Tuy nhiên, thực trạng trọng tài ở Việt Nam có lẽ khó lòng tốt lên trong ngày một ngày hai. Công tác đào tạo trẻ cũng vậy, nên mọi thứ sẽ đều phải làm dần từng bước.

Với những kinh nghiệm của một HLV trẻ gặt hái nhiều thành công thời gian qua, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ thêm:

"Với tôi, đào tạo đạo đức luôn được đặt trước đào tạo về chuyên môn. Phải như vậy thì các em mới có sự nhận thức đúng đắn khi chơi bóng.

Nếu có một học trò của tôi đá phạm luật, ở đây là cầu thủ trẻ thôi nhé vì cầu thủ chuyên nghiệp thì tự họ phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm rồi, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm trước.

Rồi sau đó, tôi sẽ phân tích cho em ấy rõ sai ở đâu, vấn đề là gì và cần sửa chữa như thế nào".

Cuối cùng, hai vị HLV dành lời chia sẻ cho Anh Khoa.

"Mong Anh Khoa hãy quên đi những gì đã xảy ra để hướng tới tương lai mới. Quế Ngọc Hải cũng không phải cố tình gây ra chấn thương nặng cho cậu ấy. Anh Khoa còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian để làm lại.

Thực tế thì rồi cầu thủ nào cũng phải giải nghệ và đi làm một công việc khác thôi. Với trường hợp của Anh Khoa thì nó đến sớm hơn mà thôi" - HLV Nguyễn Thành Vinh nói.

"Thực tế, Anh Khoa không phải cầu thủ trẻ nhất từng phải giã từ sự nghiệp. Không nói đâu xa, trên HAGL có những người phải từ bỏ giấc mơ chơi bóng khi chưa đến 20 tuổi, giờ làm trợ lý, học làm HLV trẻ.

Trên thế giới cũng có nhiều HLV nổi tiếng mà sự nghiệp chơi bóng không mấy thành công, vì thế Anh Khoa hãy cứ cố gắng đi theo con đường mới mình lựa chọn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại