Nếu bóng đá có người tình thì bầu Đức là người tình si

Lập Trần |

Trưởng đoàn bóng đá HAGL ông Nguyễn Tấn Anh ví rằng, bầu Đức say bóng đá cũng như giống như một người tình si vậy…

Thôi tui mệt rồi…

Cuộc đấu giữa Đoàn Nguyên Đức - Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam với Trưởng Ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi vẫn chưa có hồi kết.

Cho đến hôm qua, ghế ông Mùi vẫn vững như bàn thạch còn ông Đức thì tuyên bố "thôi tui mệt rồi, không nói nữa". Tức là ông Đức đã chịu "bó tay" với câu chuyện trọng tài, mà từ lâu ông đã nói và đấu tranh bằng cả những ngôn từ cay độc.

Bây giờ, có hai thứ mà bầu Đức quan tâm duy nhất đó là Tập đoàn HAGL làm ăn thế nào và đám trẻ của CLB phố Núi chơi ra sao tại V-League kể từ ngày ra ràng.

Đến đây, chúng tôi lại nhớ một cuộc hội thoại ngắn trong trận đấu giữa HAGL và XSKT Cần Thơ ở vòng 5 V-League 2017. Chúng tôi hỏi và cũng có ý chọc vui ông bầu Phố Núi: "Bầu Đức đến thế là HAGL đã thắng liền nhé!".

Bầu Đức nhích mép rồi cười ha hả: "Có đâu, tụi nhỏ vẫn vậy. Không phải nổ, chứ tụi nhỏ mà đá đúng sức, không chỉ Cần Thơ mà ông kẹ nào cũng mệt à nha".

Tiếp câu chuyện, chúng tôi lại hỏi: "Đá vậy thì vài ba năm nữa quân bầu Đức vô địch cũng nên?".

Chưa kịp ngắt lời, ông bầu phố Núi đã bồi thêm: "Tui không dám nói tụi nhỏ vô địch khi nào, nhưng với cái đà này thì tui tin bọn nó làm nên chuyện đấy".

Đến đoạn này, ông Đức đính kèm thêm lời dặn: "Mấy anh đừng có đưa bọn nhỏ lên mây nha. Lên đó, tui không biết kéo xuống đường nào đâu. Khi tụi nhỏ lớn rồi đưa kiểu gì cũng chiều".

Nếu bóng đá có người tình thì bầu Đức là người tình si - Ảnh 1.

Bầu Đức mệt khi đấu tranh với vấn đề trọng tài ở Việt Nam.

Nếu nhớ không lầm, cái buổi chiều mà bầu Đức có mặt trên sân Pleiku cũng là lần đầu ông dự khán một trận đấu của đội nhà ở mùa giải mới.

Chiều ấy, HAGL đá bại XSKT Cần Thơ, một đối trọng vô cùng quan trọng trong cuộc đua trụ hạng với tỷ số 3-0 và nó cũng mở ra con đường sáng cho đội bóng phố Núi.

Có người nói, bầu Đức có mặt rất đúng lúc bởi sự xuất hiện của ông luôn là sự úy lạo tinh thần rất lớn cho "tụi nhỏ". Quả thật, chiều hôm ấy, tất cả đá như lên đồng, và vừa đá vừa nhìn lên khán đài thay vì cabin huấn luyện như trước đây.

Nhiều người cho rằng, bầu Đức bây giờ không quan tâm đến bóng đá như trước. Đúng là như thế! Công việc trong thời buổi kinh tế khó khăn không cho ông thời gian để đến Hàm Rồng coi đám nhỏ tập, hay chuyện ăn ở của đội ra sao.

Nhưng bầu Đức vẫn luôn cập nhập mọi thông tin về đội bóng qua những trợ thủ của mình. Bầu Đức khẳng định, nhờ bóng đá người ta mới biết đến HAGL, biết đến ông như ngày hôm nay. Thế nên, chưa bao giờ ông giờ ông nghĩ đến chuyện sẽ chia tay bóng đá dù có ở hoàn cảnh nào đi nữa.

Có trái tim tình si

Có lần ngồi trò chuyện với chúng tôi, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh ví von rằng: "Nếu bóng đá là người tình thì bầu Đức là người tình si".

Ông Tấn Anh kể những câu chuyện từ ngày xưa, cái ngày mà HAGL chỉ là số 0, chỉ ở "vùng sâu vùng xa", rồi trở thành một thế lực của bóng đá Việt Nam.

Dĩ nhiên, một câu chuyện đã rất cũ là sự ra đời của Học viện của HAGL – Arsenal JMG, để rồi bóng đá Việt Nam có được một lứa cầu thủ tài năng như ngày hôm nay…

Và còn vô số câu chuyện tiểu tiết về sự quan tâm đến gia đình cầu thủ, về đội bóng mà không phải ai cũng biết…

Thật ra, bầu Đức chơi bóng đá không phải cho vui mà nó là công cụ quảng bá cho thương hiệu HAGL. Thế nhưng, cần phải khẳng định, trong lịch sử 16 năm tồn tại thì bầu Đức vẫn là ông bầu chung tình nhất với bóng đá.

Nếu bóng đá có người tình thì bầu Đức là người tình si - Ảnh 2.

Cách làm bóng đá của bầu Đức khiến không ít người khâm phục.

Sở dĩ nói như vậy bởi những người như bầu Thắng dù đi sau như đã nghỉ trước. Bầu Kiên cũng "máu mê" nhưng lại rơi vào vòng lao lý. Bầu Hiển cũng "dấn mình" vào bóng đá nhưng vẫn là người đi sau. Rồi bầu Trường, bầu Thụy tiếp bước… song cuối cùng phải nói lời vĩnh biệt, một đi không trở lại.

Rõ ràng, bóng đá không dành cho những người chơi "hời hợt", ăn xổi ở thì… mà nó cần chiến lược, sự hoạch định, hay như bầu Thắng nói là sự nghiệp "trồng cây trồng người".

Bầu Thắng là "big fan" của bầu Đức

"Tôi là người rất ngưỡng mộ bầu Đức với chiến lược và tầm nhìn làm bóng đá. Sự chăm chút, đầu tư của anh ấy cả chục năm qua đã đến ngày thu hoạch đó là lứa cầu thủ tài năng, chơi bóng cống hiến… ", Bầu Thắng phát biểu.

Bây giờ, người ghét bầu Đức không ít và người "yêu" ông chắc cũng nhiều. Sau những vụ đôi co, đòi "trảm" chiếc ghế Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi thì bầu Đức càng được nhìn qua nhiều lăng kính khác nhau.

Cũng từ đây, những lời dị nghị và những ánh mắt hoài nghi đã xuất hiện: Liệu bầu Đức đang bảo vệ "đứa con ruột" của mình hay vì đại cuộc cho bóng đá Việt Nam?.

Lẽ thường, mỗi người có cái lý của mình nhưng dẫu có là gì đi nữa thì cũng không thể phủ nhận "đám trẻ nhà bầu Đức" nay đã khác rồi. Cái đám trẻ đó chính là thứ tài sản không thể cân đong đo đếm mà ông Đức đã tạo ra cho bóng đá Việt Nam trong 1 thập kỷ qua.

Nếu bóng đá có người tình thì bầu Đức là người tình si - Ảnh 4.

Bầu Đức có công với bóng đá nước nhà, dễ nhìn nhất là tạo ra lứa cầu thủ khóa 1 của Học viện HAGL Arsenal JMG.

Vâng, bây giờ nếu mỗi cuối tuần, V-League không có Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy… lên sóng hẳn sẽ buồn lắm lắm.

Bây giờ nếu không sự xuất hiện của Xuân Trường, có lẽ những tờ báo mạng sẽ mất đi một trong những "từ khóa" được tìm kiếm nhiều nhất trong 1 năm đổ lại đây.

Và còn đó những hiệu ứng "ăn theo" từ cái tên HAGL mà ai ai cũng đều thấy nhưng lại biến nó thành thứ đố kị và ăn thua…

Chắc chắn, HAGL không phải sứ giả giải cứu niềm tin cho bóng đá Việt. Song ít nhất trong thời điểm này, họ là tấm gương phản chiếu cho thứ bóng đá tận hiến đến tận cùng.

Một lời cảm ơn bầu Đức, một người tình si với bóng đá có lẽ sẽ chẳng có gì là to tát và so đo.

"Xem tụi nhỏ đá, tôi tan biến mệt mỏi"

"Ai cũng nói bóng đá nhiều sức ép lắm. Đúng là thế, làm bóng đá không hề đơn giản là ném tiền vào đó mà chơi. Nếu không làm bằng cái Tâm thì khó mà bền vững được.

Tôi nói thật, bóng đá có thắng có thua. Thắng tất nhiên là vui, thua là buồn nhưng tôi vẫn có cảm giác nhìn tụi nhỏ đá bóng sướng lắm, mệt mỏi tan biến hết", bầu Đức nói vói giọng lâng lâng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại