Ghế Trưởng ban trọng tài: "Sóng yên, biển lặng", ông Mùi sẽ trở lại?

Hải Bình |

Ông Mùi bị kêu gọi nghỉ nhiều quá, nên ông tạm lui về hậu trường. Nhưng ông có nghỉ hẳn hay lại chờ "sóng yên biển lặng" thì tái xuất?

VFF ngó lơ yêu cầu của bầu Đức

"Anh Mùi đã có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua nhưng theo tôi, anh Mùi ngồi ở vị trí Trưởng ban trọng tài quá lâu rồi nên tạo ra hệ lụy không hay. Ngồi ở vị trí cao nhất mà lại có con rể cầm còi ở V-League. Vậy mỗi khi xảy ra vấn đề thì làm sao xử phạt công tâm được. Đã làm lãnh đạo thì không thể nào để cho tình cảm và tư lợi cá nhân lẫn lộn như vậy.

Tôi kiến nghị anh Mùi nên chuyển sang công tác khác để làm việc. Trước hết để trấn an dư luận, sau nữa để anh Mùi có thêm thời gian suy ngẫm lại 4 nhiệm kỳ ngồi ghế Trưởng ban trọng tài QG của mình", bầu Đức phát biểu tại cuộc họp BCH VFF lần thứ 8 diễn ra ngày 11/08/2016 tại TP.HCM, xung quanh vấn đề nóng bỏng về công tác trọng tài ở V-League 2016.

Ghế Trưởng ban trọng tài: Sóng yên, biển lặng, ông Mùi sẽ trở lại? - Ảnh 1.

Bầu Đức tại cuộc họp lần thứ 8, BCH VFF hồi tháng 08/2016 nhằm bỏ phiếu tín nhiệm với ghế Trưởng ban trọng tài của ông Nguyễn Văn Mùi. Ảnh: Thái Hải.

Gần 7 tháng sau những phát biểu mạnh mẽ của vị Phó chủ tịch VFF thì Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi mới tạm lùi về hậu trường ở riêng khoản phân công trọng tài, nhường công việc lại cho phó ban Dương Văn Hiền điều hành kể từ vòng 11, V-League 2017.

Ở đây cần nhấn mạnh, ông Mùi vẫn quản lý các công việc khác bình thường tại Ban trọng tài.

Sở dĩ có cuộc họp BCH VFF lần thứ 8 hồi tháng 08/2016 là vì trước đó công tác trọng tài đã có quá nhiều sai phạm khiến dư luận dậy sóng.

Trọng tài Hà Anh Chiến tưởng tượng ra quả penalty "ma" giúp cho Thanh Hóa có bàn gỡ hòa 2-2 trước SLNA ở vòng 9; Trọng tài Phùng Đình Dũng không công nhận bàn thắng gỡ hòa của tiền đạo Uche trong trận đấu giữa Khánh Hòa gặp Quảng Nam ở vòng 18 vì cho rằng tiền đạo đội nhà chơi không fair-play...

Rất nhiều sai phạm liên tiếp của các vị "vua áo đen" buộc những người có trách nhiệm với bóng đá Việt Nam phải ngồi lại để giải quyết. Kết thúc cuộc họp BCH VFF lần thứ 8, tháng 08/2016, với 16/20 phiếu đồng thuận ông Mùi vẫn yên vị.

Sai lầm nối tiếp sai lầm

Kể từ thời điểm đó cho đến khi V-League 2016 hạ màn, công tác trọng tài tạm thời ổn khi dường như không xảy ra bất kỳ vụ việc nào liên quan đến những người "cầm cân, nảy mực" trên sân của bóng đá Việt Nam.

Nhưng rồi khi V-League 2017 khởi tranh, mới qua 6 vòng đấu nhưng những ông "vua áo đen" này liên tiếp mắc sai lầm, làng bóng Việt liên tiếp dậy sóng với những tiếng còi được cho là "lệch lạc". Không phải cuộc họp lần thứ 9 của BCH VFF mà là cuộc họp thường niên của VPF được tổ chức, kéo theo nhiều sự chú ý.

Mang tiếng là họp thường niên nhưng ở cuộc họp báo sau đó Chủ tịch Võ Quốc Thắng lại tiết lộ nhiều dự định thay đổi bất ngờ về công tác trọng tài.

Kể từ vòng 9, một ban 4 vị gồm: TGĐ VPF Cao Văn Chóng, Trưởng BTC V-League Nguyễn Minh Ngọc, ông Phạm Ngọc Viễn và một người của Ban trọng tài sẽ tham gia vào công tác lựa chọn, phân công nhiệm vụ cho các trọng tài.

Một quyết định hy hữu mà nhiều chuyên gia chia sẻ chỉ có Việt Nam mới làm như thế. Ở các quốc gia khác, Ban trọng tài hoạt động độc lập và chỉ chịu sự chi phối, giám sát của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá, như ở Việt Nam là VFF.

Sau quyết định lạ thường của VPF, Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi xin rút lui giao quyền phân công trọng tài lại cho Phó ban Dương Văn Hiền kể từ vòng 11 V-League.

Cái ban 4 vị được VPF nêu để điều hành công tác trọng tài từ vòng 9 đến lúc này vẫn im hơi lặng tiếng, chưa thấy động tĩnh gì. Ông Mùi, người đã xin không phân công trọng tài vẫn còn liên quan đến tận vòng 11, chưa biết sau đó có trở lại hay không? (thực tế bản danh sách phân công trọng tài do ông Hiền chấp bút vẫn sẽ qua ông Mùi xem xét, góp ý).

Bao giờ ông Mùi nghỉ hẳn?

Cái vòng luẩn quẩn bao nhiêu năm của bóng đá Việt Nam vẫn như thế. Ban không có tên có 4 thành viên ở đâu từ khi định lập nên hay chỉ là động tác xoa dịu dư luận của VPF? Ông Nguyễn Văn Mùi tạm thời rút, hoặc nghỉ luôn hay đợi khi "sóng yên, biển lặng" mới trở lại?

Câu trả lời chỉ có những người trong cuộc mới biết được. Nhưng có một sự thật rõ ràng việc ông Mùi ngồi ghế Trưởng ban trọng tài đến 4 nhiệm kỳ khiến cho những người muốn ông nghỉ cũng khó ý kiến, bởi theo lời chia sẻ của bầu Đức:

"V-League có 14 đội và mấy đội hạng Nhất, tất cả các thành viên Ban chấp hành VFF nằm ở đó hết. Họ đều sợ ông Mùi nên ai dám bỏ phiếu cho ông Mùi nghỉ? Chỉ có mình tôi dám làm điều đó thôi, không sợ trù dập, không sợ ép, tôi chấp nhận hết".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại