Thực tế đáng lo sau chuyện nhiều CLB không muốn cho cầu thủ trẻ lên U20 Việt Nam

Hà Phương |

Nhiều CLB đang không muốn cho cầu thủ U20 lên tuyển chuẩn bị cho VCK World Cup U20. Đáng ngạc nhiên là họ bị giữ lại chủ yếu để... ngồi dự bị.

Chỉ còn 1 tuần nữa là đội tuyển U20 sẽ tập trung để chuẩn bị cho VCK giải U20 thế giới diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng Năm.

Thế nhưng điều mà HLV Hoàng Anh Tuấn đang đau đầu lúc này là việc một số CLB ở V-League không muốn "nhả" các cầu thủ trẻ cho đội tuyển. Trong khi trên thực tế số cầu thủ U20 được các CLB "trọng dụng" trong 9 vòng đấu vừa qua ở sân chơi V-League chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

4 Đức Chinh, Đình Trọng, Quang Hải, Thái Quý là 4 cầu thủ U20 hiếm hoi thường xuyên được đá chính ở CLB của mình tại V-League 2017. Tất nhiên, việc các cầu thủ U20 ít được chơi tại V-League là hoàn toàn dễ hiểu.

Theo thống kê trên trang web của Ban tổ chức giải thì có tổng cộng 29 cầu thủ trong độ tuổi U20 (sinh từ năm 1997 trở lại) được các CLB đưa vào danh sách đăng ký thi đấu ở lượt đi V-League 2017.

Trong đó Hà Nội và HAGL có nhiều cầu thủ nhất: 6 người. Tiếp theo là Bình Dương: 5 người, SHB.Đà Nẵng và Than Quảng Ninh: 3 người. Còn lại là Cần Thơ: 2 người, Thanh Hóa, Sài Gòn, Khánh Hòa, Long An: 1 người.

Vấn đề là ở chỗ, trong số này có tới 17 cầu thủ chưa được ra sân một phút nào ở mùa giải năm nay, bao gồm:

Duy Khánh, Dũ Đạt, Anh Tỷ, Trọng Huy (Bình Dương), Tiến Dũng (Thanh Hóa), Văn Tới, Thành Chung, Văn Hậu, Minh Dĩ (Hà Nội), Hoàng Nam, Việt Hưng, Nguyễn Lam, Thanh Bình (HAGL), Trọng Hóa (SHB.Đà Nẵng), Văn Điều, Viết Triều (Than Quảng Ninh), Thanh Long (Cần Thơ).

Thực tế đáng lo sau chuyện nhiều CLB không muốn cho cầu thủ trẻ lên U20 Việt Nam - Ảnh 2.

Hà Đức Chinh là 1 trong 4 cầu thủ U20 hiếm hoi có được suất đá chính tại V-League.

Những cầu thủ còn lại phần lớn cũng thường chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị trong khoảng thời gian ít ỏi cuối trận.

Có thể kể ra đây trường hợp của hậu vệ Công Thành (Khánh Hòa, 4 phút/2 trận), hậu vệ Thành Lộc (Cần Thơ, 24 phút/2 trận), tiền vệ Tiến Dụng (Than Quảng Ninh, 13 phút/2 trận), hậu vệ Hà Vũ Em (Long An, 77 phút/ 2 trận), tiền vệ Thanh Hậu (HA.GL, 60 phút/1 trận), tiền vệ Thanh Sơn (HA.GL, 19 phút/2 trận), tiền đạo Tiến Linh (Bình Dương, 22 phút/2 trận).

Kể cả tiền vệ A Mít - người đã ghi được 1 bàn thắng cho SHB.Đà Nẵng và đã được ra sân 7 lần ở mùa giải năm nay với tổng thời gian 260 phút nhưng chủ yếu cũng là vào sân thay người và mới chỉ duy nhất 1 lần được góp mặt trong đội hình xuất phát.

Chỉ có đúng 4 cầu thủ thường xuyên được đá chính ở CLB của mình là tiền vệ Thái Quý (Hà Nội, 454 phút/7 trận), tiền vệ Quang Hải (Hà Nội, 658 phút/ 8 trận, ghi 4 bàn), trung vệ Đình Trọng (Sài Gòn, 630 phút/7 trận) và tiền đạo Hà Đức Chinh (782 phút/9 trận, ghi 3 bàn).

Đây cũng là những cầu thủ đang đạt được phong độ tương đối tốt và đóng vai trò quan trọng ở CLB của mình trong giai đoạn đầu của mùa giải năm nay.

Bởi thế không có gì là ngạc nhiên khi Hà Nội, SHB.Đà Nẵng, Sài Gòn cũng đang là 3 CLB hăng hái nhất trong việc tìm mọi cách để giữ quân của mình càng lâu càng tốt.

Tuy nhiên, dù là với những cầu thủ thường xuyên được thi đấu hay ít thi đấu tại V-League, hy vọng rằng trong thời gian tới, VFF sẽ tìm được tiếng nói chung với các CLB, để HLV Hoàng Anh Tuấn có trong tay các con bài tốt nhất, chuẩn bị cho VCK World Cup U20.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại