Loại vũ khí nào của Trung Quốc đã khiến IS phải "quỳ gối"?

Anh Tuấn |

Theo tạp chí National Interest, Bộ Quốc phòng Iraq mới đây đã công bố một đoạn phim về máy bay không người CH-4B do Trung Quốc sản xuất mà nước này đã nhập về, cũng như thống kê những thành công của loại phi cơ này.

Đoạn phim này tuyên bố rằng CH-4B đã thực hiện phần lớn các hoạt động tấn công và do thám ở khu vực Tây Bắc Iraq. Kể từ khi máy bay này được đưa vào sử dụng, CH-4B đã thực hiện không dưới 260 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của IS với tỉ lệ thành công gần 100%.

Iraq đã đặt mua CH-4B từ Trung Quốc từ năm 2014, sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc đã đến thăm Iraq vào tháng 2 năm đó.

Hình dáng của các máy bay dòng CH-4 có phần giống với máy bay MQ-1 Predator của Mỹ. Phiên bản CH-4B có tải trọng vũ khí vào khoảng 0,3 tấn, các loại vũ khí được trang bị gồm 2 tên lửa chống tăng AR-1/HJ-10 và hai bom định hướng GPS FT-9.

CH-4B có thể đạt độ cao tối đa 7.000 m, tốc độ khi bay vào khoảng 180 km/giờ và tốc độ tối đa lên đến 210 km/giờ.

Nó có thể làm việc liên tục trong thời gian tối đa là 14 tiếng và hoạt động trong khu vực có bán kính 250 km. Đợt máy bay CH-4B đầu tiên được bàn giao cho Iraq vào ngày 23/01/2015 và ảnh chụp đầu tiên về nó đã được phát tán trên mạng vào tháng 3 năm đó.

Từ đó đến nay, các máy bay này đã thực hiện các hoạt động do thám từ căn cứ không quân tại al-Kut (Iraq). Ngày 10/10/2015, chiếc phi cơ CH-4B mang số hiệu YI-801 đã cất cánh thực hiện nhiệm vụ trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi.

Khi đó, máy bay đã mang theo hai tên lửa HJ-10 và đã khai hỏa nhằm vào một mục tiêu ở phía đông nam thủ đô Baghdad.

Trong lần cất cánh này, máy bay chỉ hoạt động nằm trong phạm vi cho phép và không sử dụng tín hiệu từ vệ tinh. Một quân nhân Trung Quốc đã có mặt trong phòng điều khiển khi máy bay làm nhiệm vụ, điều này cho thấy rằng Iraq vẫn chưa thể tự mình triển khai loại máy bay không người lái này.

Vào ngày 06/12/2015, một máy bay CH-4B đã tiến hành không kích tại thành phố Ramadi (Iraq), tiêu diệt một khẩu pháo được quân khủng bố cất giấu trong một nhà máy bỏ hoang. Nó đã được sử dụng để tấn công quân đội Iraq đang đóng tại cầu Palestine ở phía tây bắc thành phố.

Vài ngày sau đó, một phi cơ không người lái đã tập kích các phần tử IS tại phía Tây Ramadi, tiêu diệt một xe chiến đấu của quân khủng bố. Ngày 09/12/2015, một phi cơ CH-4B đã tiêu diệt một cơ sở sản xuất bom của IS tại al-Kiara (Iraq). Ngày 16/02/2016, một phi cơ khác cũng tiêu diệt kho chứa của IS.

Đến ngày 01/03/2016, Iraq bắt đầu chiến dịch nhằm giải phóng thành phố Samarra. CH-4B đã vô hiệu hóa một loạt các xe mang bom mà IS bố trí tại đây. Ngày 23/05/2016, một phi đội CH-4B đã theo dõi hoạt động của phiến quân IS tại Fallujah và đã dùng tên lửa HJ-10 để tập kích một xe mang thuốc nổ tự chế.

Ngoài Iraq, Trung Quốc cũng xuất khẩu CH-4B sang Ả Rập Xê út và Ai Cập, chúng hiện được điều động để thực hiện các nhiệm vụ quân sự tại Yemen.

Vào tháng 9/2016, một chiếc CH-4B đã bị quân nổi dậy Houthi tại Yemen bắn rơi. Dù vậy, một năm sau đó Ả Rập Xê út đã công bố rằng họ đã ký kết với hãng sản xuất của Trung Quốc để sản xuất các loại phi cơ không người lái tại quốc gia này.

Trước mắt, CH-4 vẫn được biết đến là loại khí tài quân sự đã khiến IS phải quỳ gối tại Iraq.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại