Nga triển khai Su-57 tới Syria: F-22 của Mỹ như “ngồi trên đống lửa”!

Trung Phạm |

Qua việc triển khai Su-57 tới Syria, Nga có lẽ đang chủ đích huấn luyện những phi công tốt nhất trên những chiếc máy bay tốt nhất để học cách săn lùng và chiến đấu với F-22 của Mỹ.

Ngày 22/2, một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, Su-57 - tiêm kích tàng hình thế hệ 5 mới nhất của Nga dường như đang hoạt động tại Syria. Nếu đây là sự thật thì rất có thể nó sẽ là một mối đe dọa trực tiếp đối với các máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ như F-22.

Theo Justin Bronk, chuyên gia về máy bay chiến đấu thuộc Viện Các quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI), những phân tích ban đầu về tọa độ vị trí của những chiếc Su-57 xuất hiện trong video có thể đưa đến kết luận, việc triển khai loại máy bay tàng hình này tới Syria là điều xác thực.

Bronk cho rằng, bất cứ hoạt động triển khai nào tới Syria, một mặt nên được nhìn nhận như động thái nhằm thúc đẩy thương mại quân sự của Nga nhưng mặt khác nó cũng phục vụ mục đích thu thập thông tin tình báo có giá trị về F-22.

Su-57 tới Syria: Mục tiêu thúc đẩy xuất khẩu vũ khí?

"Nga đã triển khai gần như tất cả mọi phương tiện mà họ có trong kho vũ khí của mình tới Syria, dù đó mới là những nguyên mẫu hay các máy bay ném bom chiến lược hạng nặng để tấn công các mục tiêu khủng bố tại đây", chuyên gia Bronk nhận xét.

Trên thực tế, Nga đã sử dụng Syria như một "gian hàng trưng bày" các sản phẩm quân sự xuất khẩu của họ, gồm cả những hệ thống tân tiến nhất như tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm được sử dụng cho chiến tranh công nghệ cao.

Theo Bronk, Nga đang rất muốn thúc đẩy vị thế của mình trên thị trường xuất khẩu vũ khí quốc tế và bằng việc triển khai Su-57 tới Syria, Moscow muốn chứng tỏ đây là loại máy bay "đã trải qua thực chiến".

Su-57 chưa thể coi là đã trải nghiệm thực tế tác chiến nếu xét trên khía cạnh đối đầu trực diện với các tiêm kích phương Tây dù đó là ý đồ chính để Nga phát triển loại tiêm kích tàng hình này. Nhưng khi triển khai tới Syria, về mặt kỹ thuật thì nó đã "tham gia chiến đấu".

Bên cạnh đó, mặc dù Nga thường hết lời ca ngợi Su-57 nhưng nước này mới chỉ đặt hàng có 12 chiếc và thực sự rất "khát vốn" đầu tư từ Ấn Độ để gia tăng sản xuất.

"Họ đang đặt mua 12 chiếc", Bronk nói. "Làm thế nào có thể duy trì được một chương trình thực thụ khi danh mục mua sắm quá ít ỏi như vậy? Ở một quốc gia đang gặp phải nhiều vấn đề về ngân sách và với mức chi tiêu quân sự khổng lồ, Su-57 thực sự là một hạng mục quý báu".

Nga triển khai Su-57 tới Syria: F-22 của Mỹ như “ngồi trên đống lửa”! - Ảnh 1.

Ông Putin trong một lần thị sát tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57

Mối đe dọa tiềm ẩn với F-22 của Mỹ

Mặc dù ở thời điểm hiện tại, Su-57 chưa bộc lộ mối đe dọa thực sự nào đối với các chiến đấu cơ phương Tây về tác chiến không đối không nhưng nó lại được trang bị những loại radar mạnh nhất, tiên tiến nhất mà Nga có thể sử dụng để hoàn thiện các kỹ thuật chống tàng hình và hiệu chỉnh kế hoạch đối phó với F-22 của Mỹ.

Theo Bronk, một trong những thách thức chính của Su-57 là việc tích hợp các hệ thống radar "tương đối sáng tạo của nó". Do đó, thử nghiệm cấu hình này ở Syria chính là một cơ hội tuyệt vời, đặc biệt khi tại đây có một số lượng lớn các máy bay tàng hình F-22 của Mỹ đang hoạt động.

Nga triển khai Su-57 tới Syria: F-22 của Mỹ như “ngồi trên đống lửa”! - Ảnh 2.

Một tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ hoạt động ở Syria

"Không phận Iraq và nhất là Syria thực sự là một "kho báu" để họ nghiên cứu cách thức hoạt động của chúng ta", Trung tướng VeraLinn "Dash" Jamieson phát biểu trong một hội nghị của Hiệp hội Không quân Mỹ do Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell tổ chức hồi tháng 1/2018.

"Các đối thủ đang theo dõi chúng ta, học tập từ chúng ta", Jamieson nói. "Bằng cách triển khai Su-57 tới Syria, có lẽ Nga đang đào tạo những phi công tốt nhất của họ trên những chiếc máy bay tốt nhất để học cách săn lùng và chiến đấu với F-22, tiêm kích có lợi thế chính là khả năng tàng hình khi phải đối đầu với các máy bay Nga có tính cơ động hơn".

Tuy nhiên, Bronk cũng cho rằng, việc triển khai Su-57 tới Syria sẽ là con dao hai lưỡi đối với Nga. Bởi vì không chỉ Nga mới có thể do thám các tiêm kích tàng của Mỹ mà sự xuất hiện của Su-57 cũng mang lại cho Mỹ một cơ hội hiếm có để kiểm nghiệm cách thức F-22 sẽ ứng phó với loại máy bay mới nhất này của Nga như thế nào.

Ngoài ra, nó cũng cho phép các máy bay phương Tây có điều kiện thu thập những thông tin tình báo tín hiệu về loại radar mà Su-57 đang hoạt động.

Video ghi lại hình ảnh 2 chiếc Su-57 của Nga xuất hiện tại Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại