Liverpool trả giá vì không "đi chợ" tháng Giêng

Trần Trọng |

Mục tiêu tối thượng của Liverpool mùa giải này là về đích trong Top 4 để giành suất dự Champions League, nhưng có vẻ như chính sách chuyển nhượng của họ còn rất thiếu tham vọng.

HLV Juergen Klopp đứng trước chỉ trích vào tháng 1 vì không đủ tích cực trên thị trường. Dù là không muốn hay không thể, việc không tăng cường những ngôi sao mới có thể là lý do dẫn tới việc Liverpool bị loại khỏi 2 giải cúp.

Khi chiều sâu bị thử thách

Đội hình xuất phát từng chơi bùng nổ vào giai đoạn đầu Premier League của họ đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự vắng mặt của Joel Matip, Jordan Henderson, Adam Lallana, Sadio Mane và Philippe Coutinho vì nhiều lý do khác nhau.

Đội bóng áo đỏ trải qua giai đoạn lễ cực kỳ bận rộn và đấy là lần đầu tiên chiều sâu đội hình của họ bị thử thách thật sự, và các kế hoạch xoay tua của Klopp đã không phát huy tác dụng. Ông thay 9 người trong trận gặp Wolves ở Cúp FA, và Liverpool thúc thủ. Cơ hội để đội chủ sân Anfield giành một vị trí đá Champions League mùa sau vẫn còn, nhưng để tiếp tục cạnh tranh ở đỉnh cao, họ sẽ buộc phải chi tiền.

Klopp mất 4 mùa giải mới xây dựng được một đội hình đủ sức cạnh tranh với các đại gia châu Âu thời ông còn ở Borussia Dortmund và khi đó đội bóng của ông trên lý thuyết là dễ đá ở Bundesliga hơn so với Premier League hiện giờ. Tại Anh không có trận đấu nào là dễ dàng, và mọi nguồn lực sẽ phải được tận dụng nếu một CLB muốn vươn lên đỉnh cao.

Liverpool, vì lẽ đó cần sớm nâng cao chất lượng và chiều sâu đội hình trong mùa Hè tới. Hàng thủ của họ đặc biệt tỏ ra yếu ớt, ngay cả khi đầy đủ những người đá chính. Tuyến giữa cũng cần gia cố và hàng công sẽ lợi hại hơn với một số 9 đích thực. Klopp còn cần thêm một tiền vệ cánh tốc độ và một hậu vệ trái thực sự để hoàn tất công trình hiện tại.

Vấn đề nằm ở Klopp?

Giành quyền chơi ở Champions League sẽ giúp họ có lợi thế lớn hơn trên thị trường chuyển nhượng, cả về tài chính lẫn sức hút với các ngôi sao. Liverpool vốn là một trong những CLB giàu truyền thống nhất ở Anh, với đội ngũ CĐV đông đảo và một ban giám đốc không thiếu tham vọng. Tuy nhiên, vấn đề trong mua sắm của họ có thể nằm ở chính Klopp.

Chiến lược gia người Đức, với một lịch sử 'ăn chắc mặc bền' mà vẫn thành công, chưa chắc đã mặn mà với các chữ ký bom tấn. Ở Mainz và Dortmund, Klopp chỉ chi hơn 30 triệu bảng trong 14 kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Phần lớn các hoạt động mua sắm của ông diễn ra trong mùa Hè, nhưng ngay cả khi đó, ông cũng không phóng tay chi tiền. Tất nhiên, một phần lý do là nguồn lực của 2 CLB Đức, nhưng điều quan trọng hơn có lẽ là phong cách của Klopp.

Ông thường tập trung vào những tài năng chưa thật sự nở rộ và đã phát hiện ra không ít tiềm năng, rồi gầy dựng cho họ trở thành ngôi sao lớn từ chỗ gần như vô danh. Ở Dortmund, Klopp chỉ mua 5 cầu thủ có giá trên 10 triệu bảng và họ đều trở thành những tên tuổi lớn ở tầm mức châu Âu.

Henrikh Mkhitaryan là chữ ký đắt giá nhất của ông, 23 triệu bảng, và được bán sang Man United với giá 30 triệu bảng, trong khi Marco Reus và Pierre Emerick Aubameyang có giá chỉ 14 và 11 triệu bảng, nay cả hai đều đã là những ngôi sao tầm cỡ 30 triệu bảng. Mats Hummels, Robert Lewandowski và Ilkay Guendogan đều có giá không tới 5 triệu bảng!

Ở Anfield, Klopp hẳn sẽ tiếp tục kiểu mua sắm đó, nhưng ông có lẽ cũng cần nghĩ tới những chữ ký lớn nhiều hơn, bởi lẽ ở Premier League, khó có đội bóng nào thành công mà không chịu chi tiền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại