Litva và Latvia điều quân tới biên giới canh phòng lính Wagner

Sao Đỏ |

GD&TĐ - Các quốc gia vùng Baltic đang lo ngại khi lính đánh thuê Wagner Nga hiện diện tại Belarus.

Trước những thông điệp gần đây về việc Latvia và Litva điều động quân đội đến biên giới giáp Belarus, Tổng thống Litva - ông Gitanas Nausea đã bày tỏ tầm nhìn của mình về tình hình.

Ông Nauseda đã đưa ra tuyên bố của mình trong chuyến thăm trạm kiểm soát biên giới Medininkai, nằm ở khu vực giáp ranh với Belarus.

Tổng thống Litva nhấn mạnh, hiện tại các cơ quan chức năng nước này không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các hành động khiêu khích sắp xảy ra từ Công ty quân sự tư nhân (PMC) Wagner.

Tuy nhiên, ông Nauseda cảnh báo rằng sự hiện diện của lính đánh thuê Nga sát biên giới có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng, cho nên phải chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống.

"Sự cám dỗ là quá lớn khi ở đây, tại biên giới của chúng tôi, không thể chấp nhận sự hiện diện của nhóm vũ trang có thể dẫn tới hành động khiêu khích. Bản thân tôi nghĩ rằng mối đe dọa là nghiêm trọng", cổng thông tin Delfi trích lời Tổng thống Litva.

Ông Nauseda cũng lưu ý rằng các hành động khiêu khích tiềm ẩn có thể được tổ chức nhằm chống lại Ba Lan, cũng như gây hại cho Litva và Latvia, rõ ràng tình hình địa chính trị trong khu vực đã bước sang một giai đoạn khó khăn mới.

Hiện tại Quân đội Litva, Latvia và cả Ba Lan đều đã đưa ra động thái nhằm đề phòng sự xâm nhập của lính đánh thuê Wagner.

Mặc dù lực lượng này không còn vũ khí hạng nặng nhưng các nước trên cho rằng họ vẫn đủ khả năng gây bất ổn thông qua những vụ phá hoại có chủ đích.

Quân đội Litva có quy mô khá nhỏ bé nhưng lại được trang bị rất hiện đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại