*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mặt trận Kharkiv vừa ghi nhận một loạt diễn biến nóng. Theo TST, lực lượng Ukraine liên tục mất vị trí và không kịp tổ chức lại đội hình.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tiếp tục công bố tình tiết chưa từng được hé lộ trong vụ Wagner nổi loạn ở Nga.
Tổng thống Belarus Lukashenko vừa công bố tình tiết chưa từng được tiết lộ trong vụ công ty quân sự tư nhân Wagner - do "ông trùm" Yevgeny Prigozhin dẫn đầu - nổi loạn ở Nga.
Luật này khiến những kẻ bị kết tội nổi loạn có vũ trang và khủng bố không đủ điều kiện được giảm án, ra tù sớm.
"Còn lại 3 người, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Chỉ huy biệt đội Sergei 'Prud' Shevchenko đã tử trận" - Wagner công bố tín hiệu cuối cùng mà họ nhận được sau cuộc tấn công.
Cơ quan tình báo quân sự Ukraine vừa tuyên bố có liên quan đến vụ phục kích lực lượng Wagner ở quốc gia Mali thuộc Tây Phi.
Cựu nhà phân tích của CIA, Larry Johnson mới đây cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đang phải chịu tổn thất tương đương một lữ đoàn mỗi ngày.
Tại Mali, nhóm vũ trang địa phương đã phục kích đoàn xe của công ty quân sự tư nhân (PMC) Wagner khi đang tiến tới đánh chiếm thành phố Tinzahuatin.
Theo Politico, hàng nghìn cựu lính Wagner đang giúp Nga làm suy yếu sức ảnh hưởng của Mỹ, buộc Washington phải rút quân.
Hãng Pravda của Ukraine cho biết lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ một nghi phạm cung cấp thông tin về vị trí tập kết lực lượng và trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine ở Kramatorsk cho phía Nga.
Giới chức Mỹ thông báo, hơn 1.000 quân nhân Mỹ sẽ rời khỏi Niger - động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Nga đưa lực lượng quân sự và vũ khí tới quốc gia Tây Phi.
Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya (thuộc Nga) - Ramzan Kadyrov thông báo một chỉ huy có bí danh Ratibor và 3.000 cựu binh của công ty quân sự tư nhân Wagner sẽ gia nhập lực lượng đặc nhiệm Akhmat.