Lính Triều Tiên ngủ không tháo giày vì lo ngại chiến tranh với Mỹ

Văn Việt |

Quan chức Triều Tiên nói binh lính nước này suốt thời gian dài ngủ không tháo giày vì lo ngại chiến tranh nổ ra.

"Chỉ có một câu hỏi: Khi nào chiến tranh nổ ra?", các quan chức Triều Tiên nói với Alexander Vorontsov, lãnh đạo Viện nghiên cứu Phương Đông của Học viện Khoa học Nga, Yonhap hôm nay đưa tin.

Ông Vorontsov cho biết giới ngoại giao Triều Tiên hết sức lo ngại về khả năng xảy ra chiến tranh với Mỹ. Họ cũng kể với Vorontsov rằng trong thời gian dài, các binh lính Triều Tiên đi ngủ mà không tháo giày, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến.

Tháng 11 năm ngoái, Vorontsov đã tới Triều Tiên và trò chuyện với các quan chức ngoại giao của Bình Nhưỡng.

Ông Vorontsov nói người Triều Tiên tỏ ra ngạc nhiên khi dân Hàn Quốc cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không bao giờ gây chiến trên bán đảo, hay việc miền nam cho rằng bầu không khí căng thẳng, khủng hoảng và luận điệu chiến tranh là tất cả những gì diễn ra ở miền bắc.

Triều Tiên tái khẳng định nỗ lực sở hữu vũ khí hạt nhân để cân bằng với Mỹ, nhấn mạnh rằng đây là việc giúp bảo vệ sự sống còn của đất nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại