Tổng thống Mỹ khẳng định sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên

Thu Hoài |

Đây là thông tin do Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đưa ra hôm qua (10/1).

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẵn sàng đối thoại với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ, một ngày sau khi Triều Tiên và Hàn Quốc tổ chức cuộc hội đàm đầu tiên trong hơn 2 năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sẽ không có hành động quân sự trong thời gian diễn ra đàm phán.

Đây có thể xem là một tín hiệu tích cực nữa, làm gia tăng cơ hội hòa bình cho bán đảo Triều Tiên sau một thời gian dài căng thẳng không chỉ liên quan tới chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này, mà còn do cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trước đó, tại cuộc đàm phán liên Triều hôm 9/1, phía Triều Tiên đã chính thức đề nghị cử phái đoàn tham gia Thế vận hội mùa Đông Pi-âng Chang diễn ra sắp tới tại Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc hi vọng, song song với sự kiện thể thao này, hai bên có thể nối lại hoạt động đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên (1950- 1953), cũng như đàm phán về những biện pháp nhằm giảm căng thẳng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại