Lệnh trục xuất trẻ em nhập cư của Tổng thống Donald Trump bị chặn

H.L |

Hôm 9.1, Thẩm phán William Alsup tại San Francisco ra phán quyết buộc Chương trình hoãn hành động đối với người nhập cư trái phép lúc còn nhỏ (DACA) phải được giữ nguyên trong quá trình vụ kiện về quyết định của ông Donald Trump được giải quyết, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra quyết định hủy bỏ DACA ngày 5.9.2017. Tuy nhiên, quyết định này đã bị tạm hoãn 6 tháng, với hạn chót là tháng 3.2018 để chính quyền Mỹ hoàn tất các đơn mới và các đơn xin gia hạn đang chờ giải quyết, cũng như để Quốc hội Mỹ có thời gian để thông qua 1 dự luật thay thế. Theo Washington Post, với quyết định của Thẩm phán William Alsup, bất cứ ai nằm trong diện DACA tính tới tháng 9.2017 - khi quyết định huỷ bỏ chương trình được đưa ra, đều có thể gia hạn thêm trong quá trình chờ giải quyết vụ việc.

Chương trình DACA mang tới sự bảo vệ khỏi trục xuất và quyền làm việc hợp pháp cho gần 800.000 thanh, thiếu niên được Tổng thống Barack Obama cho phép năm 2012. Quyết định giữ nguyên DACA của tòa án được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo Quốc hội Mỹ đang có cuộc họp bàn về cải cách nhập cư. Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ từ chối bình luận về quyết định của thẩm phán William Alsup. Đại diện Nhà Trắng và Bộ Tư pháp hiện cũng chưa đưa ra bình luận.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, ông Donald Trump đã cam kết chấm dứt DACA và tăng cường bảo vệ biên giới để tăng thêm công ăn việc làm cho lao động Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại