Lãnh đạo Wagner: Ukraine đã bắt đầu phản công

Kiều Anh |

Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner - ông Yevgeny Prigozhin ngày 3/5 cho biết quân đội Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công với rất nhiều binh lính và vũ khí.

"Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công, họ có số lượng binh lính và vũ khí không giới hạn", ông Prigozhin cho hay.

Lãnh đạo Wagner: Ukraine đã bắt đầu phản công - Ảnh 1.

Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner - ông Yevgeny Prigozhin ở Soledar. Ảnh: RIA News

Lãnh đạo Wagner cũng thông báo, trong 24h qua, lực lượng này đã tiến được 230 mét ở Bakhmut.

"Khu vực kiểm soát của các lực lượng của Nga ở Bakhmut là 54.000 mét vuông. Đối phương vẫn kiểm soát 2,64 km vuông”.

Lực lượng Wagner đang chiến đấu trên các đường phố ở Bakhmut cũng như ở một tuyến đường sắt quan trọng và giao lộ ở Donbass.

Ukraine đã đưa hàng nghìn binh lính tới Bakhmut thậm chí cả khi Wagner và quân đội Nga thiết lập kiểm soát hỏa lực trên tất cả tuyến tiếp tế, khiến cho quân đội Ukraine bị bao vây một nửa.

Bakhmut nằm ở khu vực do Ukraine kiểm soát tại DPR và là một trung tâm vận chuyển lớn cung cấp hậu cần cho nước này ở Donbass. Giao tranh ác liệt nhằm giành quyền kiểm soát thành phố vẫn đang diễn ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại