Ukraine thừa nhận có vấn đề với vũ khí phương Tây

Hoài Nam |

Một quan chức hàng đầu của Ukraine thừa nhận pháo tự hành nhận được từ Italy đã phải được nâng cấp sau khi có báo cáo rằng không có khẩu pháo nào có thể tham chiến ngay được.

Ukraine thừa nhận có vấn đề với vũ khí phương Tây - Ảnh 1.

Pháo tự hành M109 do quân đội Ukraine sử dụng. Ảnh: AFP

Ông Mikhail Podoliak, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ngày 3/5 cho biết Ukraine đã phải chỉnh sửa một số vũ khí mà phương Tây viện trợ do không hoạt động từ lâu.

Thông tin trên được ông Podoliak chia sẻ với nhật báo Corriere della Sera sau tiết lộ gần đây của tờ Financial Times rằng lô pháo tự hành mà Rome đã gửi cho Kiev đều bị lỗi và chưa sẵn sàng để triển khai chiến đấu.

Ông Podoliak cho biết "pháo tự hành đã ở trong kho trong một thời gian dài, chúng đòi hỏi phải nâng cấp để có thể hoạt động một cách trơn tru". Ông cũng nhấn mạnh: "có thể hiểu, lý tưởng nhất là nhận được vũ khí có thể sử dụng được ngay nhưng hãy thực tế, chúng tôi luôn sẵn sàng sửa chữa và tân trang chúng".

Hồi giữa tháng 4, truyền thông Italy đưa tin Rome đã gửi cho Kiev một lô pháo tự hành M109 do Mỹ thiết kế, được lưu trữ trong các kho và được đại tu với sự tài trợ của Mỹ trước khi được gửi đến tiền tuyến.

Đây không phải là lần đầu tiên các vấn đề về một số vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine được công chúng chú ý. Hồi tuần trước, tờ New York Times đưa tin rằng lựu pháo Panzerhaubitze 2000 do Đức sản xuất gửi đến Kiev đã gặp phải những khó khăn đáng kể trên chiến trường do "điều kiện bùn lầy ở Ukraine".

Vào cuối tháng 3, chính Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận rằng một quốc gia châu Âu đã cung cấp cho Kiev một hệ thống phòng không bị lỗi, mà quân đội nước này "phải thay đổi... hết lần này đến lần khác".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại