Lãnh đạo Vinaca kể câu chuyện từng chữa khỏi ung thư bằng thuốc than tre để lừa bán hàng

Linh Chi (Ghi theo VTV1) |

Để lôi kéo người dân tham gia vào hệ thống, Vinaca hứa hẹn sẽ cấp 1 tỷ đồng để đầu tư khi hoàn thành khóa học nhưng trước hết phải ký quỹ 5-10 triệu đồng và mua các sản phẩm.

Liên quan đến vụ việc phát hiện thuốc Vinaca chữa ung thư làm từ than tre, các cơ quan chức năng phát hiện nhiều bột than tại hiện trường.

Một công nhân cho biết, đây là thành phần chủ yếu làm nguyên liệu tạo ra các sản phẩm Vinaca.

Cụ thể, chỉ cần bột than trộn với một số hợp chất và chất lỏng theo tỷ lệ khác nhau sẽ cho ra các sản phẩm như thuốc chống say xe, khử mùi hôi, dầu gội, sữa tắm, kem dưỡng da, thuốc nhỏ mũi, quy trình sản xuất sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư cũng rất đơn giản, chỉ cần đổ bột than vào viên nang là đã có sản phẩm bán ra ngoài thị trường với giá 2 triệu đồng.

Vinaca là sản phẩm được phép tiêu thụ tại 20 tỉnh thành trên khắp cả nước, thực tế nó đã được bán ra thị trường, đến tay người tiêu dùng. Câu hỏi đặt ra là, tại sao một sản phẩm được làm từ than tre như thế này lại có thể được bán đến tay người bệnh?

Được biết, giấy phép của sản phẩm này có thể được coi là không có giá trị, bởi giấy phép này được cấp cho 1 lô 6 sản phẩm của 1 công ty thương hiệu Vinaca và của 1 công ty khác có tên là công ty Hồng An Phong.

Theo Sở Y tế Hải Phòng cung cấp, công ty Hồng An Phong đã cố tình đăng ký những sản phẩm này có tên là Vinaca trùng với tên công ty Vinaca. Sau đó, công ty Hồng An Phong đã cho công ty Vinaca mượn lại giấy phép này để bán ra thị trường.

Dĩ nhiên, với thủ đoạn này, Sở Y tế Hải Phòng cũng sẽ khó phát hiện vì quyền đặt tên sản phẩm trực thuộc doanh nghiệp. Việc chuyển nhượng cho 1 công ty khác cũng rất khó phát hiện.

Vấn đề tiếp theo được đặt ra là, dù là giấy phép do đơn vị nào cung cấp thì việc kiểm soát chất lượng của các sản phẩm được lưu hành trên thị trường cũng phải được thực hiện? Tuy nhiên, lô sản phẩm này được đăng ký với tên gọi trên giấy phép là sản xuất mỹ phẩm.

Lãnh đạo Vinaca kể câu chuyện từng chữa khỏi ung thư bằng thuốc than tre để lừa bán hàng - Ảnh 2.

Ảnh: Báo Lao động.

Mà theo quy định của pháp luật, sản xuất mỹ phẩm chỉ bị hậu kiểm, tức là, sau khi sản phẩm được tung ra thị trường và có vấn đề phản hồi trở lại thì cơ quan chức năng mới vào cuộc điều tra.

Từ đó có thể thấy, với những cơ chế thông thoáng tạo điều kiện cho doanh nghiệp cũng tạo ra những kẽ hở để cho những doanh nghiệp bất chính lợi dụng. Dù có bị phát hiện thì cuối cùng người tiêu dùng cũng đã phải gánh đủ hậu quả nặng nề.

Theo tài liệu điều tra của công an Quận Kiến An, Hải Phòng, việc đốt tre của công ty Hồng An Phong đã diễn ra 2 năm nay. Ngoài việc công ty Hồng An Phong thực hiện cho công ty Vinaca mượn giấy phép, công ty này cũng là đơn vị trực tiếp đốt than tre này. Việc đốt than tre mang lại lợi nhuận không hề nhỏ cho công ty Hồng An Phong, từ 200 đến 500 triệu đồng/năm.

Công ty Vinaca lấy niềm tin của người bệnh bằng cách nào?

Lễ khai trương của Spa Vinaca ở huyện Duy Tiên, Hà Nam. Giữa hội đồng cả trăm người nghe, một câu chuyện khó tin đã được bà Nguyễn Thị Qúy, lãnh đạo công ty này chia sẻ - mà những người lạc quan nhất cũng không dám tin đó là sự thật. Bởi sản phẩm của công ty Vinaca đã chữa khỏi căn bệnh ung thư của chính bà.

Bà Quý cho biết ngày 6/9/2017, trong một lần đi tắm, bà phát hiện khối u "to bằng quả trứng vịt" ở dưới nách. Sau đó bà đến Bệnh viện K Trung ương kiểm tra thì được các bác sĩ kết luận là bị ung thư biểu mô và yêu cầu bà nhập viện ngay để truyền hóa chất, xạ trị trước khi phẫu thuật nếu không khối u sẽ vỡ sau 2 tháng.

Sếp phó tổng giám đốc Vinaca bất ngờ lặng đi vài giây, xúc động và nói không nên lời. Bà cố lấy lại bình tĩnh và nói muốn sống với gia đình những ngày tháng cuối cùng nên đã không nhập viện, mà về nhà để điều trị bằng thuốc nam.

Một thời gian sau, thể trạng bà Quý yếu dần đi, không ăn uống được, mất ngủ và đi lại khó khăn. Sau đó, nhờ một người phụ nữ tên Thúy (chi nhánh Vinaca ở huyện Kiến An, Hải Phòng) giới thiệu về dòng sản phẩm của Vinacae, cam kết chữa khỏi ung thư 100%.

Sau một vài câu chia sẻ của bà Quý, bên dưới lại vang lên những tràng pháo tay tán thưởng.

Chưa dừng lại ở đó, tại lễ khai trương chi nhánh Vinaca ở Phủ Lý, Hà Nam, 1 chuyện không tưởng khác tiếp tục được thành viên của công ty này chia sẻ. Vì căn bệnh HIV mà y học vẫn đang còn bó tay, thì nay, sản phẩm của Vinaca đã trị được khỏi.

Từ những câu chuyện thần kỳ ấy đã có rất nhiều người tin dùng và đặt mua.

Lãnh đạo Vinaca kể câu chuyện từng chữa khỏi ung thư bằng thuốc than tre để lừa bán hàng - Ảnh 3.

Doanh nghiệp này trưng ra hàng loạt giải thưởng danh hiệu đã đạt được.

Để lôi kéo người dân tham gia vào hệ thống khởi nghiệp, công ty hứa hẹn sẽ cấp 1 tỷ đồng để đầu tư khi hoàn thành khóa học. Nhưng trước hết, những người tham gia sẽ phải ký quỹ 5 triệu đến 10 triệu đồng và mua các sản phẩm này trong 3 tháng liên tiếp. Và sau đó là viễn cảnh giàu có được chính lãnh đạo Vinaca vẽ ra trước mắt người nghe.

Để tạo sự tin tưởng với người dân, doanh nghiệp này còn trưng ra hàng loạt giải thưởng danh hiệu đã đạt được. Mới đây nhất là chứng nhận thương hiệu sản phẩm bán chạy nhất Việt Nam, dịch vụ uy tín và chất lượng do Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Còn trước đó là danh hiệu thương hiệu sản phẩm dịch vụ hàng đầu Việt Nam do Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ Thương hiệu Việt Nam trao giải.

Sau khi sự thật về sản phẩm trị ung thư từ than tre của doanh nghiệp này bị phanh phui, hiện giám đốc đã bỏ trốn, còn các đơn vị trao giải thưởng vẫn chưa chịu lên tiếng dù PV đã nhiều lần liên hệ.

Xem video cụ thể:

Chiêu thức tiêu thụ thuốc chữa ung thư giả từ than tre 1

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại