Lần này, Ánh Viên và đồng đội thật sự bị "củ hành" ở Malaysia

Đoàn Dự |

Dậy sớm để đi tập sáng nay nhưng Ánh Viên và đội bơi Việt Nam phải chờ xe bus tới 90 phút…

Buổi tập sớm dự kiến sẽ diễn ra sáng nay ở bể bơi của một học viện tại Malaysia của đội bơi Việt Nam đã bị đổ bể vì lý do không ngờ: tài xế xe bus của BTC tới muộn tận 90 phút. Vì dậy sớm rồi lại phải chờ đợi thời gian dài nên toàn đội ai cũng mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trước đó, có thông tin đội bơi Việt Nam phải đi gần 100km trong 4 tiếng ngày 17/8 nhưng không tìm ra nơi tập luyện. Tuy nhiên, HLV Đặng Anh Tuấn đã lên tiếng đính chính.

Ở SEA Games lần này, đội bơi Việt Nam được bố trí tập luyện ở nhiều nơi khác nhau, cách nơi ở từ 3.5 cho tới 60km. Buổi bơi ngày 17/8 tập ở nơi cách 60km, tắc đường nên đi hết 45 phút. Bù lại trang thiết bị của nơi tập luyện rất hiện đại, đầy đủ.

Trở lại với Ánh Viên, sáng nay để tránh xáo trộn nhịp sinh học, nữ kình ngư này chỉ khởi động rồi tập nhẹ và về khách sạn. Vào buổi chiều, Ánh Viên sẽ được bổ sung một buổi tập dài bù lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại