Có fan đặc biệt, U22 Việt Nam sẽ "san bằng tất cả" để vô địch SEA Games?

Nam Đàn (từ Kuala Lumpur) |

"Hai lần gặp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng đều gửi gắm niềm tin vào đoàn TTVN và đặc biệt là 2 đội tuyển bóng đá tại SEA Games 29" - Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện.

Sáng nay (19/8), Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã tới thăm và động viên đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tại khách sạn Berjaya Times Square ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia). Cùng đi với Bộ trưởng có Đại sứ đặc biệt toàn quyền của Việt Nam tại Malaysia – ông Nguyễn Quý Quỳnh, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29 – ông Trần Đức Phấn…

Buổi lễ có sự góp mặt của lãnh đạo, các VĐV, đặc biệt là 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ tham dự SEA Games 29. Mở đầu buổi gặp mặt, bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện bày tỏ sự vui mừng vì sự chuẩn bị cũng như sự hứng khởi của các đoàn TTVN khi bước vào thi đấu tại SEA Games 29.

Ông nói: "Đây là buổi gặp rất bất ngờ và cảm thấy xúc động vì bản thân tôi chưa được gặp gỡ như thế này bao giờ. Thay mặt cho Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tôi xin gửi đến đoàn TTVN Việt Nam lời chúc sức khỏe, sự đoàn kết và chiến thắng cao thượng".

Có fan đặc biệt, U22 Việt Nam sẽ san bằng tất cả để vô địch SEA Games? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện bắt tay Văn Toàn.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng truyền tải những gửi gắm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến đoàn TTVN và đặc biệt là 2 đội tuyển bóng đá của Việt Nam: "Hai lần gặp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng đều gửi gắm niềm tin vào đoàn Thể thao Việt Nam và đặc biệt là 2 đội tuyển bóng đá tại SEA Games 29.

Thủ tướng Chính phủ rất kỳ vọng và mong muốn các đội tuyển thi đấu tốt mang vinh quang về cho đất nước. Đặc biệt là các môn thể thao mang tính đồng đội, trong đó có bóng đá. Người đứng đầu Chính phủ nhắn gửi qua tôi nhưng không đặt áp lực cho các VĐV mà ông chỉ mong muốn tất nỗ lực tốt nhất có thể".

Có fan đặc biệt, U22 Việt Nam sẽ san bằng tất cả để vô địch SEA Games? - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện bắt tay các nữ cầu thủ ĐT bóng đá nữ Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng chia sẻ: "Đoàn TTVN thi đấu 32 môn, môn nào cũng quan trọng và HCV nào cũng quan trọng. Ở đó cần đề cao tính tập thể, chẳng hạn như vừa rồi các tiền đạo của U22 Việt Nam hay đội tuyển nữ Việt Nam đã ghi bàn rất tốt nhưng đó là công lao của tập thể. Chúng ta cần đề cao sự đoàn kết, tính tập thể để có thể đến mục tiêu cuối cùng.

Bây giờ thì đoàn TTVN chỉ còn chờ xung trận chứ giờ phút này chúng ta không thể tập luyện như cách đây 1 tháng, 1 tuần được. Vì thế, cần phải vào trận với tinh thần thoải mái, thả lỏng, đừng căng cơ, căng thẳng có như thế thì thành tích mới đến".

Có fan đặc biệt, U22 Việt Nam sẽ san bằng tất cả để vô địch SEA Games? - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện và các quan chức chụp ảnh với lãnh đạo, VĐV đoàn TTVN.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng chia sẻ thêm: "Cứ không phải ra trận là phải thắng vì thắng - thua đôi khi còn phụ thuộc đối phương nữa. Nếu tất cả đã cố gắng ngang sức, hoặc vượt lên chính mình đã là thắng lợi.

Với tư cách là người đứng đầu ngành, tôi xin được gửi gắm và mong muốn đoàn TTVN sẽ có được thành tích tốt nhất, đấy cũng là phương tiện quảng bá cho hình ảnh, đất nước con người Việt Nam".

Cũng tại cuộc họp mặt, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn đã báo cáo công tác chuẩn bị, những khó khăn, thuận lợi của đoàn TTVN tại SEA Games 29, đồng thời cũng khẳng định, tất cả đã và đang sẵn sàng để đạt thành tích tốt nhất.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung của ĐT nữ Việt Nam và HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đã cho những chia sẻ, hứa sẽ cùng các cầu thủ đi đến trận đấu cuối cùng, mang về vinh quang cho đất nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại