Lần đầu lên tiếng sau khi bị bắt, "công chúa" Huawei gửi thông điệp tới 188.000 nhân viên

Thi Anh |

"Tôi chưa bao giờ có cơ hội để kết nối ở mức gần gũi như vậy với 188.000 nhân viên Huawei", bà Mạnh Vãn Chu nhấn mạnh trong bức thư.

Lần đầu lên tiếng kể từ khi bị bắt giữ hồi tháng 12/2018, Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu đã gửi lời cám ơn tới toàn thể 188.000 nhân viên Huawei vì sự ủng hộ mà họ dành cho bà trong suốt những giai đoạn khó khăn, SCMP đưa tin.

"Trong suốt vài tháng qua, nhiều nhân viên Huawei - cho dù tôi có quen biết họ hay không - đã liên tục thầm lặng quan tâm tới sự an toàn của tôi và để lại cho tôi nhiều lời nhắn trên hệ thống cộng đồng trực tuyến của Huawei. Điều này đã chúc phúc và cổ vũ tôi, chạm tới trái tim tôi theo cách không thể tả được bằng lời", bà Mạnh nói trong một lá thư gửi tới toàn thể nhân viên Huawei đề ngày 9/5 và được chia sẻ công khai trên tài khoản WeChat chính thức của Huawei vào hôm nay, 13/5.

"Sự quan tâm của các bạn khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp, sự ủng hộ của các bạn cho tôi sức mạnh. Tôi tin rằng với mỗi bước đi của mình thì đều sẽ có 188.000 nhân viên Huawei theo cùng", bà Mạnh viết trong bức thư và nhấn mạnh rằng sức mạnh này có thể liên kết và củng cố "ý chí" của Huawei.

Mạnh Vãn Chu cho hay, bà đã rơi nước mắt khi biết rằng nhiều nhân viên Huawei đã thức cả đêm để theo dõi phiên tòa của bà mặc dù chênh lệch múi giờ. Bà Mạnh cũng nhấn mạnh rằng rất nhiều nhân viên cũ của Huawei, những người đã nghỉ hưu và định cư ở Vancouver, xếp hàng từ rất sớm để thể hiện sự ủng hộ mỗi lần bà ra tòa.

"Mặc dù các hoạt động của tôi ở Vancouver những ngày gần đây bị hạn chế nhưng màu sắc và thế giới trong trái tim tôi chưa từng giàu có và rộng mở như vậy", bà Mạnh cho biết.

"Và tôi chưa bao giờ có cơ hội để kết nối ở mức gần gũi như vậy với 188.000 nhân viên Huawei. Chuyện gì cũng có khía cạnh tích cực của nó. Mối quan hệ gần gũi và ấm áp [với nhân viên Huawei] đẹp tựa gió xuân".

Mạnh Vãn Chu, con gái của nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, bị chính quyền Mỹ cáo buộc lừa đảo ngân hàng. Bà Mạnh đã bị bắt giữ tại Canada theo yêu cầu của phía Mỹ khi bà quá cảnh trên đường từ Hong Kong về Mexico ngày 1/12/2018.

Hiện bà Mạnh đang được tại ngoại trong dinh thự ở Canada, chờ tới các phiên tòa xét xử về khả năng dẫn độ sang Mỹ. Mặc dù có thể di chuyển thoải mái khắp Vancouver trước giờ giới nghiêm 11h giờ đêm nhưng bà Mạnh phải đeo một thiết bị theo dõi ở cổ chân và bị giám sát bởi một đội ngũ an ninh do chính bà bỏ tiền chi trả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại