Kinh hãi video kí sinh trùng "bơi lội" trong mắt thiếu niên 17 tuổi

Linh Chi |

Các bác sĩ đã rất choáng váng khi chứng kiến ấu trùng đang "tung tăng bơi lội" trong mắt của bệnh nhân.

Một thanh niên 17 tuổi người Mexico đã bị mất thị lực sau khi phát hiện có ký sinh trùng ký sinh trong mắt. Con ấu trùng đã ký sinh trong mắt thiếu niên này, gây đau đớn suốt 3 tuần.

Các chuyên gia về mắt ở thủ đô Mexico đã tiến hành kiểm tra bệnh nhân sau khi nhập viện, thậm chí các bác sĩ đã rất choáng váng khi chứng kiến ấu trùng đang "tung tăng bơi lội" trong mắt của bệnh nhân.

Video ấu trùng "bơi lội" trong mắt của bệnh nhân:

Ký sinh trùng bơi lội trong mắt bệnh nhân

Các chuyên gia nhận định, thủ phạm trong mắt thiếu niên này là một loại giun chui ký sinh trong môi trường chất lỏng như mống mắt, võng mạc.

Ngay sau đó, các bác sĩ nhãn khoa tại Học viện Nhãn khoa Conde de Valenciana lập tức tiến hành phẫu thuật loại bỏ con ký sinh trùng ra khỏi mắt bệnh nhân. Con giun có chiều dài 3mm được xác định là một loại sán lá thuộc họ giun lươn.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là thời gian con giun sống trong mắt quá lâu gây tổn thương các dây thần kinh thị giác, võng mạc và các lớp mỏng nằm phía sau của mô mắt, bệnh nhân đã bị mù vĩnh viễn.

Kinh hãi video kí sinh trùng bơi lội trong mắt thiếu niên 17 tuổi - Ảnh 2.

Loại sán lá ký sinh trong mắt bệnh nhân.

 Loại giun lươn này thường gây nhiễm trùng đường ruột khi xâm nhập vào cơ thể. Con người có thể bị nhiễm giun san do ăn cá chưa nấu chín, nhưng các bác sĩ vẫn chưa xác định được làm thế nào con sán có thể chui vào mắt thiếu niên này.

*Theo Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại