Gần 33 tấn vàng đã được sang tay trong vòng 2 phút

Trần Ngọc |

Trong vòng 2 phút, khoảng 33 tấn vàng trị giá 1,3 tỷ USD đã được “sang tay” trên thị trường Thượng Hải và New York ngày 20/7.

Hãng tin Reuters đưa tin, giá vàng thế giới sụt giảm mạnh trong các phiên gần đây khiến giới đầu tư quốc tế hoang mang và nhanh chóng bán tháo vàng trên các thị trường lớn như Thượng Hải và New York.

Lệnh bán ồ ạt trên hai thị trường Thượng Hải và New York đã khiến giá vàng giảm hơn 4% trong phiên đầu tuần.

Giá vàng giảm tới 24,6 USD xuống mức 1.107,40/ounce – chạm mức đáy 5 năm, và điều này khiến triển vọng giá vàng ngày càng xấu đi.

Theo Reuters, một làn sóng lệnh bán vàng đã xuất hiện trong vòng chỉ 1 phút sau khi Sàn Giao dịch vàng Thượng Hải mở cửa sáng ngày 20/7.

Ngay lập tức, giá vàng giao sau tại thị trường New York cùng thời điểm “bốc hơi” 48 USD/oz, xuống còn 1.080 USD/oz, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2010.

Trong vòng 2 phút, khoảng 33 tấn vàng trị giá 1,3 tỷ USD đã được “sang tay” trên hai thị trường Thượng Hải và New York.

Sự thiếu vắng thanh khoản trên thị trường, một phần do thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ, càng khiến đà lao dốc của giá thêm mạnh.

Thậm chí, lực bán quá mạnh đã khiến giao dịch tại Sở Giao dịch hàng hóa Chicago (CME) bị ngắt hai lần trong vòng chỉ 1 phút trước 9h30 tối ngày 19/7 (tức sáng ngày 20/7 theo giờ châu Á).

Nguyên nhân chính xác của phiên bán tháo vàng này chưa được xác định. Nhưng các nhà giao dịch và giới phân tích cho rằng, một phần nguyên nhân đến từ việc bán dừng lỗ.

Ngoài hoạt động bán vàng dừng lỗ của các nhà đầu tư, giá vàng còn đang phải chịu áp lực lớn do đồng USD tăng giá mạnh.

Đồng bạc xanh đang tăng giá nhanh do giới đầu tư bán ra các loại hàng hóa cơ bản, trong đó có vàng để mua vào đồng tiền này, đón đầu khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất trong năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại