Những sự thật thú vị gây sốc về nền kinh tế Dubai

Linh An |

Sản lượng dầu mỏ mỗi ngày đủ để bao phủ 4,5 bể bơi Olympic, 39% không gian tại khách sạn nổi tiếng Burj Al Arab bị lãng phí và chưa có người ở, tài sản ròng của 4 tỷ phú giàu nhất Dubai gần bằng với GDP của nước Honduras... là những sự thật thú vị gây sốc về nền kinh tế Dubai, theo Business Insider.

 - Ảnh 1
Bất động sản Dubai tăng trưởng cực nhanh. Cứ 4 cần cẩu trên trái đất có 1 chiếc tại Dubai. Nước này chiếm tới 24% lượng cần cẩu trên trái đất. 
 - Ảnh 2
Để xây dựng đảo nhân tạo Palms, Dubai đã nhập khẩu 94 triệu m3 cát. Khối lượng này đủ để phủ kín 2,5 tòa nhà Empire State.
 - Ảnh 3
1.695 m2 bên trong khách sạn Burj Al Arab được phủ những lá vàng 24 carat từ chân ghế cho tới 28.000 bóng đèn, đủ để phủ kín 46.265 bức Mona Lisa.
 - Ảnh 4
Lực lượng cảnh sát của Dubai sử dụng dàn siêu xe để gây ấn tượng với du khách về một thành phố đẳng cấp. Một trong số những siêu xe đó là Ferrari FF (500.000 USD), Lamborghini Aventador (397.000 USD) và Aston Martin One-77 (1,79 triệu USD). Trong khi đó, tại Mỹ, học phí trường đại học đắt nhất là 247.908 USD cho 4 năm.
 - Ảnh 5
Gần 85% dân số Dubai là người nước ngoài, chủ yếu đến từ Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh.
 - Ảnh 6
Tại Dubai, những con robot trị giá 300 - 10.000 USD được dùng để thay thế lao động trẻ em bất hợp pháp trong các cuộc đua lạc đà nhằm xử lý tình trạng bắt cóc trẻ em.
 - Ảnh 7
Tòa nhà Burj Khalifa có 160 tầng và cao tới mức những người sống từ tầng 150 trở lên phải đón bình minh sớm hơn những cư dân khác. Bạn có thể nhìn thấy Burj Khalifa từ cách xa đó 95km. Điều này có nghĩa là nếu tòa nhà này ở Freiburg, Đức, thì bạn vẫn có thể thấy nó từ Strasbourg, Pháp.
 - Ảnh 8
Dubai đang lên kế hoạch xây dựng một tiểu thành phố kiểm soát khí hậu với diện tích 4.450 m2, rộng gấp 2,25 lần công quốc Monaco, bao gồm nhiều khách sạn, khu mua sắm và vui chơi được nối bằng các tuyến đường khép kín có điều hòa.
 - Ảnh 9
39% không gian tại khách sạn nổi tiếng Burj Al Arab bị lãng phí và chưa có người ở. Khách sạn 7 sao này cao thứ 4 trên thế giới. Giá phòng Royal Suite tại đây lên tới 20.000 USD/đêm. Với số tiền đó, bạn có thể mua được 10 chiếc MacBook Pro's 15 inch.
 - Ảnh 10
Sản lượng dầu mỏ mỗi ngày của Dubai là 50.000 - 70.000 thùng, tương đương 11.000m3, đủ để bao phủ gần 4,5 bể bơi Olympic. Vào thời đỉnh cao năm 1991, Dubai sản xuất 400.000 thùng dầu mỗi ngày.
 - Ảnh 11
Tài sản ròng của 4 tỷ phú giàu nhất Dubai gần bằng với GDP của nước Honduras (18,8 tỷ USD). Bốn tỷ phú giàu nhất Dubai là Abdul Aziz Al Ghurair, Majid Al Futtaim, Khalaf Al Habtoor và Abdulla Al Futtaim.  Theo dữ liệu của Forbes, tổng tài sản của họ là 18,7 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại