Cùng 1 USD tiền công, người Trung Quốc năng suất hơn 4 lần người Việt

Trung bình sản lượng trên một đơn vị lương của người Việt Nam đang ở mức cực thấp, thấp hơn 73% so với mức này của người Trung Quốc – nơi vốn được coi là công xưởng của thế giới. Phải chăng người Việt đang được trả lương quá cao?

Trong khi nhiều dự báo kỳ vọng Việt Nam sẽ thay Trung Quốc trở thành "công xưởng của thế giới", số liệu mới đây đã cho thấy một bức tranh khá chênh lệch.

Theo số liệu từ Vụ Chính sách Thương mại đa biên – Bộ Công thương, trung bình sản lượng trên một đơn vị lương của công nhân Việt Nam đang ở mức cực thấp, thấp hơn 73% so với mức này của công nhân Trung Quốc – nơi vốn được coi là công xưởng của thế giới.

Tính ra, với 1 USD thù lao, công nhân Trung Quốc sẽ làm ra 8,7 đơn vị sản phẩm, còn công nhân Việt chỉ làm ra 2,4 đơn vị. Đây là mức cực thấp khi so với các nước láng giềng như Thái Lan hay Philippines.

Trung bình sản lượng/lương của công nhân Việt Nam kém công nhân Trung Quốc tới 73%. Nguồn: Bộ Công thương.
Trung bình sản lượng/lương của công nhân Việt Nam kém công nhân Trung Quốc tới 73%. Nguồn: Bộ Công thương.

Theo biểu đồ trên, tiền lương trung bình hàng ngày cho công nhân Việt Nam cũng thuộc hàng rất thấp.

Kết quả này tương đương với báo cáo tiền lương toàn cầu 2014 – 2015 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) khi công bố tiền lương trung bình của Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất ASEAN, chỉ hơn Lào và Campuchia.

Trong khi lương trung bình của công nhân Việt Nam chỉ kém công nhân Indonesia 1,9 USD/giờ, nhưng xét về năng suất lao động, công nhân Indonesia làm năng suất gấp gần 4 lần công nhân Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại