Tổ chức lao động quốc tế

Việt Nam đứng trước nguy cơ 'chưa giàu đã già'

Việt Nam đứng trước nguy cơ 'chưa giàu đã già'

Kinh doanh 2021-04-14T15:59:39

Xu hướng già hóa dân số nhanh trong bối cảnh mức thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam còn thấp đã và đang tạo ra nguy cơ rơi vào tình trạng "chưa giàu đã già", nếu không tận dụng tốt cơ hội dân số vàng...

Bloomberg: Cả một thế hệ trẻ em Ấn Độ lụi tàn vì dịch Covid-19

Bloomberg: Cả một thế hệ trẻ em Ấn Độ lụi tàn vì dịch Covid-19

Đời sống 2020-08-11T21:31:00

Theo ước tính của ILO, khoảng 60 triệu trẻ em trên thế giới sẽ rơi vào cảnh nghèo đói trong năm nay vì đại dịch và buộc chúng quay trở lại những cơ sở làm việc tồi tàn để kiếm sống.

Địa ngục trong "nghĩa địa tàu thuyền": Góc khuất kinh hoàng ở thành phố Nam Á phát triển thần tốc nhất thế giới

Địa ngục trong "nghĩa địa tàu thuyền": Góc khuất kinh hoàng ở thành phố Nam Á phát triển thần tốc nhất thế giới

Quốc tế 2020-07-16T12:34:00

Tại Bangladesh, khu vực tháo dỡ tàu thuyền bãi biển Sitakunda, Chittagong cung cấp hơn 2 triệu tấn thép/năm. Nhưng cũng chính tại đây, 25.000 lao động phải sống trong điều kiện làm việc dễ thương tích, mất mạng nhất Trái đất.

Gần 1,6 tỉ nạn nhân thầm lặng của hung thần Covid-19

Gần 1,6 tỉ nạn nhân thầm lặng của hung thần Covid-19

Quốc tế 2020-04-30T22:59:00

Gần 1,6 tỉ người lao động trong nền kinh tế phi chính thức, tương đương gần 50% lực lượng lao động toàn cầu, đang đối mặt với nguy cơ mất việc vì đại dịch Covid-19, theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hôm 29-4.

Toàn cầu bị COVID - 19 tàn phá, mất 195 triệu việc làm

Toàn cầu bị COVID - 19 tàn phá, mất 195 triệu việc làm

Kinh doanh 2020-04-08T15:08:00

Chỉ chưa tới 20 ngày, Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) đã công bố liên tiếp 2 báo cáo về tác động của dịch COVID-19 lên việc làm toàn thế giới. Ở bản lần 2 này, ILO dự báo có tới 195 triệu việc làm trên toàn cầu mất đi do dịch bệnh. Đại dịch này được ví là “cuộc khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất kể từ sau Thế chiến thứ II”.

Người lao động trên khắp thế giới đang 'quay cuồng' vì cú sốc đến từ cuộc suy thoái do Covid-19, hàng triệu đơn trợ cấp thất nghiệp và phúc lợi được nộp trong tuần qua

Người lao động trên khắp thế giới đang 'quay cuồng' vì cú sốc đến từ cuộc suy thoái do Covid-19, hàng triệu đơn trợ cấp thất nghiệp và phúc lợi được nộp trong tuần qua

Quốc tế 2020-04-04T23:59:00

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cảnh báo rằng sẽ có tới gần 25 triệu người bị sa thải nếu dịch bệnh không được kiểm soát. Tình trạng cắt giảm một loạt nhân sự từ Áo cho đến Mỹ đã cho thấy một cuộc suy thoái trong thời bình sâu sắc nhất kể từ những năm 1930, trong bối cảnh các nền kinh tế "đóng băng" đến chống chọi với đại dịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với G20 về các biện pháp đối phó COVID-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với G20 về các biện pháp đối phó COVID-19
Quốc tế 2020-03-27T10:30:00

Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến G20 về ứng phó dịch COVID-19 đã diễn ra từ 19h đến 21h ngày 26/3 (giờ Việt Nam) theo sáng kiến của nước Chủ tịch G20 Ả-rập Xê-út.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Chuyển thẳng lương cho vợ kiểm soát càng tốt”

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Chuyển thẳng lương cho vợ kiểm soát càng tốt”

Thời sự - Xã hội 2019-12-17T09:05:00

Theo Bộ Luật Lao động 2019, lương của chồng sẽ được chuyển thẳng tài khoản vợ, nếu như người chồng thực hiện ủy quyền cho vợ. Bộ trưởng bộ Lao động Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định, việc lương của chồng chuyển thẳng vào tài khoản của vợ là hoàn toàn hợp pháp nếu có sự thỏa thuận.

Giảm giờ làm việc xuống 5 ngày rưỡi/tuần: Tăng gánh nặng cho DN, nền kinh tế?

Giảm giờ làm việc xuống 5 ngày rưỡi/tuần: Tăng gánh nặng cho DN, nền kinh tế?

Kinh doanh 2019-08-05T17:10:28

Nếu giảm từ 48 giờ/tuần xuống 44 giờ/tuần, các doanh nghiệp sẽ phải tăng thêm chi phí cho 4 giờ/tuần từ thời gian làm việc bình thường sang trả lương theo giờ làm thêm tối thiểu 150%; 200%; 300% đơn giá tùy theo ngày làm thêm. Một doanh nghiệp quy mô 2.000 lao động sẽ phải trả thêm 5 tỷ đồng/năm...

Dự báo 80 triệu việc làm có thể "biến mất" vào năm 2030

Dự báo 80 triệu việc làm có thể "biến mất" vào năm 2030

Kinh doanh 2019-07-05T19:31:00

Đến năm 2030, dự báo tổng số giờ làm việc trên toàn thế giới sẽ giảm 2,2%, tương đương với 80 triệu việc làm toàn thời gian...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trình Quốc hội tờ trình gia nhập Công ước 98

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trình Quốc hội tờ trình gia nhập Công ước 98

Thời sự - Xã hội 2019-05-29T10:14:18

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã nhận sự ủy nhiệm của Chủ tịch nước trình Quốc hội về tờ trình gia nhập Công ước 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).

Tại sao nữ có học vấn cao vẫn bị trả lương thấp hơn nam?

Tại sao nữ có học vấn cao vẫn bị trả lương thấp hơn nam?

Kinh doanh 2018-12-01T14:15:00

Báo cáo mới nhất về Tiền lương Toàn cầu của Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) cho thấy tăng trưởng tiền lương toàn cầu ở mức thấp trong khi chênh lệch lương theo giới vẫn tiếp tục ở mức quá cao, 20% trên toàn cầu.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại