Không phải đất hiếm hay 5G, đây mới là kho vũ khí bí mật luôn sẵn sàng để đương đầu với Mỹ của Huawei

Bảo Nam |

Bằng sáng chế, ở cấp độ cơ bản chính là vũ khí của chiến tranh kinh tế.

Huawei đang tham gia vào các cuộc đàm phán hoặc tranh chấp với Verizon, Qualcomm và nhà thầu quốc phòng Mỹ Harris Corp. Với Verizon là chi phí cấp phép, với Qualcomm là tranh chấp về giá trị bằng sáng chế còn Harris Corp là cáo buộc về vi phạm bản quyền bằng sáng chế về công nghệ mạng và bảo mật đám mây.

Đây là đòn phản công đầu tiên của công ty Trung Quốc trước những áp lực không ngừng từ chính quyền Donald Trump, dựa trên lợi thế nền tảng mà Mỹ không thể can thiệp và làm suy yếu. Đó là một danh mục khổng lồ các bằng sáng chế toàn cầu về công nghệ quan trọng.

Theo tổ chức Anaquaftime AcclaimIP, Huawei nắm giữ 56.492 bằng sáng chế giá trị về viễn thông, mạng và các phát minh công nghệ cao khác. Và công ty này đang tích cực đẩy mạnh việc theo đuổi các vụ kiện bản quyền và phí cấp phép với các công ty lớn của Mỹ, trong bối cảnh đang bị các doanh nghiệp này đang chung tay để hạn chế quyền tiếp cận thị trường và nhà cung cấp của họ.

"Bằng sáng chế, ở cấp độ cơ bản là vũ khí của chiến tranh kinh tế", Brad Hulbert, luật sư về bằng sáng chế của công ty luật McDonnell Boehnen Hulbert & Berghoff ở Chicago nói. "Huawei bị tổn thương bởi các biện pháp trừng phạt mà chính quyền Trump áp đặt và giờ họ muốn nói rằng: ‘Bạn đã làm tổn thương chúng tôi và khả năng bán hàng của chúng tôi. Giờ chúng tôi cũng có thể làm điều ngược lại. Đó là sự trả đũa".

Khi cuộc chiến công nghệ leo thang, nó cũng mang lại các mối lo ngại lớn hơn về an ninh quốc gia. Bởi trong vòng tròn kết nối này, Huawei đã đóng vai trò là nhà cung cấp cho các công nghệ thế hệ tiếp theo, không chỉ là mạng 5G. Rõ ràng, công ty Trung Quốc có thể biến tất cả chúng thành một mối đe dọa tiềm tàng về tác nhân gián điệp hoặc công cụ làm gián đoạn hệ thống.

Không phải đất hiếm hay 5G, đây mới là kho vũ khí bí mật luôn sẵn sàng để đương đầu với Mỹ của Huawei - Ảnh 1.

Verizon là một đối thủ phù hợp để Huawei kiện cáo ở thời điểm hiện tại.

"Huawei đã đầu tư rất nhiều tiền và họ muốn được công nhận", Jim McGregor, nhà phân tích công nghệ thuộc Tirias Research cho biết. "Công ty này chỉ đang thực hiện các hoạt động kinh doanh tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp không dây.

Trên thực tế, tranh chấp bằng sáng chế là việc rất phổ biến trong lĩnh vực công nghệ. Cuộc cách mạng công nghệ sắp tới cũng được dự đoán sẽ chịu nhiều ảnh hưởng bởi những tiến bộ trong công nghệ không dây 5G. Nó có thể biến những viễn cảnh tương lai như xe tự lái, phẫu thuật từ xa, robot… thành hiện thực. Và trong cuộc chạy đua này, Huawei và Quallcom là hai "tay chơi" lớn nhất. Các công ty khác như Ericsson và Nokia cũng đang tăng cường nỗ lực để kiếm thêm tiền từ các bằng sáng chế của họ.

Cũng theo McGregor, lệnh cấm toàn cầu đối với thiết bị Huawei được thúc đẩy bởi tổng thống Trump đã khiến các công ty viễn thông trên toàn thế giới phải bất ngờ. Nhưng đó cũng là một lời nhắc nhở, rằng 5G dựa vào cả Mỹ và Trung Quốc.

"Trong vài năm qua, Huawei đã thực sự tăng cường nỗ lực của mình không chỉ về bằng sáng chế mà còn trong việc định ra các tiêu chuẩn, đặc biệt trong công nghệ không dây", ông nói. "Đồng nghĩa với việc cho dù có sử dụng thiết bị của Huawei hay công ty khác, bạn vẫn có thể đang sử dụng các phát minh của công ty Trung Quốc này. Và việc trả tiền bản quyền là không thể thiếu".

Không phải đất hiếm hay 5G, đây mới là kho vũ khí bí mật luôn sẵn sàng để đương đầu với Mỹ của Huawei - Ảnh 2.

Các công ty Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều về công nghệ trong những năm qua và giờ là lúc họ lôi chúng ra làm... vũ khí.

Chính phủ và các công ty Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ USD vào nghiên cứu công nghệ cao và có các bằng sáng chế để tự hào. Chỉ riêng năm ngoái, Huawei đã nhận được 1.680 chứng nhận bằng sáng chế của Mỹ, xếp thứ 16 trong bảng xếp hạng các công ty có nhiều bằng sáng chế nhất.

"Vị thế của Huawei có thể tạo ra áp lực. Họ không có gì để mất vào thời điểm này ngoài việc theo đuổi các vụ kiện bằng sáng chế với các công ty Mỹ", Peter Toren, một luật sư chuyên về bằng sáng chế khác, người chuyên tư vấn cho các công ty về việc cấp phép và kiện tụng cho biết. "Họ bị tấn công ở một lĩnh vực và sẽ quay lại trả đũa ở một lĩnh vực khác. Tôi không thấy cách nào mà chính phủ Mỹ có thể ngăn chặn bởi họ có quyền sở hữu bằng sáng chế".

Verizon, công ty đang bị Huawei đòi 1 tỷ USD tiền bản quyền, từ chối bình luận về sự việc này. Tuy nhiên, trong một tuyên bố, đại diện Verizon cho biết : "Vấn đề này lớn hơn cả Verizon. Trong bối cảnh hiện nay, bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Huawei đều có ý nghĩa đối với toàn bộ ngành công nghiệp và cũng có liên hệ với các vấn đề quốc gia và quốc tế".

Các quan chức của Huawei không đưa ra bình luận gì.

Nhưng theo McGregor, việc Huawei yêu cầu tiền bản quyền từ Verizon là khá hợp lý, vì đây là nhà mạng di động lớn nhất ở Mỹ. Công ty này luôn tuyên bố mình là đơn vị đầu tiên cung cấp dịch vụ 5G mới và nhanh nhất cho người dùng thiết bị di động, mặc dù những dịch vụ này chỉ khả dụng trong một khu vực hạn chế.

"Bạn phải chọn một điểm khởi đầu. Thật tốt khi đó là một nhân vật chính và cũng thật hợp lý khi đó là công ty đã sử dụng các công nghệ này", ông nói.

Tham khảo SCMP


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại