Khẳng định hành động của Israel dẫn tới vụ IL-20 bị hạ, Nga tuyên bố "có quyền đáp trả"

Thi Anh |

Israel đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ trong đêm vào Latakia (Syria) và cách họ thực hiện chiến dịch đã đưa máy bay Nga vào tình trạng nguy hiểm, BQP Nga khẳng định.

Quân đội Nga cho rằng, hành động của Israel đã dẫn tới việc máy bay IL-20 của Nga bị phòng không Syria bắn hạ.

Không lực Israel đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ trong đêm vào Latakia (Syria) và cách họ thực hiện chiến dịch đã đưa máy bay Nga vào tình trạng nguy hiểm, Bộ Quốc phòng Nga chỉ rõ trong một thông cáo.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Israel chắc hẳn phải biết rằng những gì mình làm sẽ khiến máy bay Nga bị tổn hại khi Syria phản công, tuy nhiên họ không thay đổi hướng tiếp cận của mình, cũng không cho Nga đủ thời gian để đưa máy bay IL-20 về khu vực an toàn.

"Chúng tôi coi những hành động gây hấn của Israel là thù địch. Mười lăm quân nhân Nga đã tử nạn bởi những hành động vô trách nhiệm của quân đội Israel. 

Điều này hoàn toàn trái ngược với tinh thần trong quan hệ đối tác Nga - Israel", thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, "Chúng tôi có quyền đáp trả tương xứng".

Thông cáo mới này đã nâng con số thương vong trong sự cố lên 15 người. Trước đó, phía Nga cho rằng có 14 thành viên phi hành đoàn trên chiếc IL-20 bị mất tích. 

Moscow cũng đã xác nhận, máy bay trinh sát IL-20 của mình bị hạ bởi phi công F-16 Israel đã sử dụng nó làm lá chắn khiến lực lượng tên lửa Syria nhận nhầm mục tiêu. 

Hiện hoạt động tìm kiếm cứu hộ đang được thực hiện ngoài khơi bờ biển Syria.

Cho tới nay, Israel vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại