Pháp tuyên bố gì về vụ máy bay trinh sát IL-20 Nga bị bắn rơi ở Syria sáng nay?

N. Tuấn Sơn |

Trước vụ việc máy bay trinh sát IL-20 của Nga bị bắn rơi sáng nay trên vùng biển Syria, Bộ Quốc phòng Pháp vừa chính thức lên tiếng.

Tờ France Soir (Pháp) dẫn một nguồn tin quân sự cho biết Bộ Quốc phòng Pháp đã chính thức lên tiếng rằng Quân độinước này không hề dính dáng gì tới vụ chiếc máy bay trinh sát IL-20 của Nga bị biến mất khỏi màn hình radar ở ngoài khơi Syria vào rạng sáng nay ngay giữa lúc Không quân Israel đang tiến hành tấn công Syria.

"Các lực lượng vũ trang Pháp không hề liên quan gì tới vụ tấn công kể trên", đại diện quân sự Pháp cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga "Ngày 17/9, vào lúc khoảng 11 giờ đêm (giờ Moscow - 20:00 GMT, tức khoảng 3h sáng giờ hà Nội), mọi thông tin liên lạc với phi đội của chiếc Il-20 đã bị mất khi nó đang bay trên biển Địa Trung Hải, cách bờ biển Syria khoảng 35 km, trên đường trở về căn cứ Khmeimim".

Có ít nhất 4 tiêm kích F-16 của Israel có mặt ở khu vực đó khi máy bay quân sự IL-20 của Nga mất liên lạc với kiểm soát không lưu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại