Kế hoạch tranh cử "lạ đời" của các ứng viên Tổng thống Nga

Vân Anh |

Các ứng viên tiềm năng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018 đã đưa ra những chương trình tranh cử của riêng mình.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga dự kiến diễn ra ngày 18.3.2018 - đúng ngày kỷ niệm Crưm sáp nhập vào Nga.

Các ứng viên có khả năng tham gia cuộc đua gồm lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovsky, nữ nhà báo Ksenia Sobchak, người sáng lập đảng Yabloko Grigory Yavlinksky, lãnh đạo đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov, người đứng đầu Grand Freemason Lodge of Russia - Andrey Bogdanov, nhà báo kiêm nhà hoạt động nhân quyền Ekaterina Gordon, và mới nhất là thanh tra Boris Titov.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa công khai tuyên bố kế hoạch tranh cử. Đảng Nước Nga thống nhất cũng chưa có ứng cử viên nào.

Trong số các ứng viên, ông Vladimir Zhirinovsky, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nga, đã trình bày kế hoạch của mình, trong đó ông cam kết sẽ xóa bỏ Thượng viện và giảm hơn một nửa số ghế trong Hạ viện.

Trong chương trình mang tên "100 bước: Thời điểm đưa thay đổi lớn tiến về phía trước", ông Zhirinovsky viết, nếu trở thành tổng thống Nga, ông sẽ nhất định giải tán Thượng viện gồm 170 ghế và giảm số ghế tại Hạ viện từ 450 hiện tại xuống còn 200 ghế.

Các bước đi chủ chốt khác được đề cập trong chương trình bao gồm ấn định mức lương tối thiểu 20.000 rúp/tháng (345 USD) thay vì 9.489 rúp (160 USD) trong kế hoạch của Bộ Lao động cho năm 2018.

Ông Zhirinovsky cũng cho biết, sẽ bãi bỏ việc trì hoãn áp dụng án tử hình, tiến hành trục xuất và tịch thu ô tô như hình phạt với tội lái xe liều lĩnh, cấp quyền công dân cho tất cả người thiểu số Nga có nhu cầu và thông qua luật đặc biệt để bảo vệ tiếng Nga.

Cắt giảm số lượng các nhà lập pháp liên bang là lời hứa đầu tiên của ông Zhirinovsky. Hồi tháng 2, khi được bầu lại làm lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nga, ông cho biết, theo quan điểm của ông, Duma Quốc gia Nga chỉ cần 300 nghị sĩ thay vì 450 như hiện nay.

"Tôi nghĩ rằng 300 người là đủ, bởi rất nhiều người trong số họ thậm chí không có thời gian để phát biểu. Họ chỉ ngồi im lặng như vậy trong suốt 5 năm" - RT dẫn lời ông Zhirinovsky nói.

Hồi đầu tháng này, một ứng viên khác là cô Ksenia Sobchak đề xuất giải tán hoàn toàn Duma Quốc gia nếu đắc cử. Cô này dự định đưa ra những thay đổi triệt để đối với hệ thống chính trị của Nga và đưa Nga trở thành một nước cộng hòa nghị viện.

Trong khi đó, nữ nhà báo Ekaterina Gordon - người mới công bố kế hoạch tham gia cuộc tranh cử tổng thống 2018 - cho biết, nếu đắc cử, cô sẽ bãi bỏ chức vụ tổng thống và đưa nước Nga trở thành cộng hòa nghị viện.

Gordon phác thảo những nguyên tắc cơ bản của kế hoạch cải cách chính trị là tăng cường triệt để quyền lực của quốc hội, các bộ trưởng chính phủ báo cáo trực tiếp với Duma Quốc gia thay vì báo cáo với Tổng thống và buộc Duma Quốc gia phải "làm việc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại