Yêu sách bất khả thi của phe đối lập SDF để giải quyết toàn vẹn nội chiến Syria

Tất Đạt |

Điều kiện này của phe nổi dậy khó có thể được chính quyền Syria của ông Assad cũng như các nước láng giềng ở Trung Đông đồng thuận.

Hôm 25/11, Đồng chủ tịch Hội đồng Dân chủ Syria (SDC) Riad Darar trả lời mạng lưới truyền thông người Kurd Rudaw rằng Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) sẽ gia nhập "Quân đội Chính phủ Syria" nếu đạt được thỏa thuận chính trị tại quốc gia này.

SDC là phe chính trị của nhóm SDF được Mỹ hậu thuẫn, với lực lượng nòng cốt là đảng Dân chủ người Kurd (PYD).

Trên Rudaw TV, ông Darar phát biểu: "Nếu Syria được hợp nhất dưới thể chế liên bang, chúng tôi tin rằng SDF sẽ không còn cần phải sử dụng vũ lực, bởi khi đó lực lượng này sẽ gia nhập Quân chính phủ Syria."

Nhiều trang tin đã trích câu nói của ông Darar mà không nêu rõ bối cảnh cụ thể, chỉ đưa tin rằng SDF sẽ gia nhập Lực lượng Quân đội Syria (SAA) của chính phủ một khi các bên đã đạt được giải pháp chính trị ở Syria.

Trong khi nhiều hãng tin Ả Rập và quốc tế coi lời tuyên bố của ông Darar là tín hiệu tích cực cho tình hình hòa bình ở Syria thì trên thực tế, "yêu sách" của SDF không chỉ nhắm tới việc lật đổ chính quyền Damascus, mà còn nhằm thay đổi thể chế của Syria.

Chính quyền Damascus của Tổng thống Bashar al-Assad, các nhóm đối lập khác ở Syria, và các nước lớn trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã nhiều lần tuyên bố không chấp nhận thể chế liên bang tại Syria.

Quân đội Syria giao tranh ác liệt với IS tại Albukamal. Nguồn: Almasdar News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại