Israel vừa tập kích tên lửa, tàu vận tải, máy bay Nga-Iran chở ngay "hàng nóng" tới Syria?

Anh Tú |

Những động thái trên của Iran và Nga diễn ra trùng hợp hoặc ngay sau thời điểm Quân đội Syria cáo buộc Israel đứng sau vụ tập kích tên lửa gần Thủ đô Damascus đêm 8/5.

Al-Masdar News dẫn thông tin từ tài khoản Twitter Yoruk Isik của trang mạng Bosphorous Observer cho biết, đêm Thứ Ba (8/5), một máy bay vận tải cỡ lớn của Syria đã rời Iran bay về hướng sân bay Quốc tế Damascus.

Cụ thể, chiếc máy bay vận tải IL-76-T thuộc biên chế của Phi đội Vận tải Số 585, Lữ đoàn Không quân Số 29 của Không quân Syria (SyAAF) đã cất cánh từ sân bay Mehrabad ở Tehran và đáp xuống Damascus ngay sau vụ tấn công tên lửa mà Israel bị cáo buộc là lực lượng đứng sau.

Theo Yoruk Isik, chiếc IL-76A đã xuất phát từ Tehran, bay qua không phận Iraq trước khi đáp xuống Damascus.

Ilyushin-76T là dòng máy bay vận tải hạng nặng được chế tạo để vận chuyển hàng hóa có trọng lượng lớn từ những khoảng cách xa. Nó vẫn thường được Syria sử dụng để vận chuyển hàng hóa từ Iran và các quốc gia khác.

Israel vừa tập kích tên lửa, tàu vận tải, máy bay Nga-Iran chở ngay hàng nóng tới Syria? - Ảnh 1.

Máy bay vận tải hạng nặng IL-76-T của Không quân Syria. Ảnh: Al-Masdar News

Trong diễn biến liên quan trước đó, cũng theo Yoruk Isik, một tàu vận tải của Nga đang di chuyển về phía biển Địa Trung Hải để chở thêm nhiều vũ khí cho Chính phủ Syria.

Isik cho biết, con tàu Ro-Ro Sparta chất đầy hàng hóa mang cờ hiệu Nga đã đi vào vùng biển Địa Trung Hải qua Eo biển Bosphorous và đang trên hành trình tới Cảng Tartous nằm ở phía Tây Syria.

Theo Al-Masdar News, tàu Ro-Ro Sparta được cho là đang vận chuyển một lượng lớn đạn dược, tên lửa, pháo cối và bom.

Israel vừa tập kích tên lửa, tàu vận tải, máy bay Nga-Iran chở ngay hàng nóng tới Syria? - Ảnh 2.

Hình ảnh tàu Ro-Ro Sparta trên biển Địa Trung Hải do Yoruk Isik cung cấp

Điều đặc biệt đáng chú ý là những động thái trên của Iran và Nga diễn ra trùng hoặc ngay sau thời điểm Quân đội Syria cáo buộc Israel đứng sau vụ tập kích tên lửa vào ngoại ô Thủ đô Damascus đêm 8/5.

Trước đó, Quân đội Israel (IDF) đã ra lệnh mở cửa các hầm trú bom ở Cao nguyên Golan (chiếm đóng của Syria) sau khi IDF phát hiện thấy những "dịch chuyển bất thường" của các lực lượng tại Syria được Iran hậu thuẫn.

Cùng lúc, IDF cũng đã cho triển khai các hệ thống phòng không ở Cao nguyên Golan và đặt lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động ở mức cao nhất.

Hành trình bay của chiếc IL-76A từ Tehran đến Damascus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại