Israel "mắng" LHQ, Thổ Nhĩ Kỳ muốn thế giới dạy Washington bài học về Jerusalem

Tất Đạt |

Tính tới thời điểm hiện tại, các nhân viên y tế Palestine cho biết 8 người Palestine đã thiệt mạng do trúng đạn và hàng chục người khác bị thương trong các cuộc đụng độ.

Ngày hôm qua (21/12), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ (TNK) Tayyip Erdogan tuyên bố Mỹ sẽ không thể mua được lá phiếu của nước này trong cuộc họp của Liên Hợp Quốc (LHQ) về vấn đề Jerusalem. Ông Erdogan cũng hi vọng thế giới sẽ "dạy Washington" một bài học.

Sau khi Mỹ đe dọa sẽ cắt viện trợ cho các quốc gia ủng hộ bản thảo nghị quyết của LHQ yêu cầu Mỹ hủy quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, ông Erdogan đã tuyên bố thẳng thừng: "Thưa ông Trump, ông không thể mua ý chí dân chủ của TNK bằng tiền được đâu."

"Tôi hi vọng nước Mỹ sẽ không có được kết quả họ muốn, và thế giới sẽ dạy Mỹ một bài học thích đáng," ông phát biểu tại Ankara.

Trước cuộc bỏ phiếu ngày 21/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi LHQ là "ngôi nhà dối trá" và ông cũng tuyên bố: "Israel sẽ nhất định bỏ phiếu phản đối, kể cả trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra."

193 thành viên của Đại Hội đồng LHQ đã có phiên họp mặt đặc biệt vào ngày 21/12 thể theo nguyện vọng của các quốc gia Hồi giáo và Ả Rập để bỏ phiếu cho nghị quyết mà Mỹ đã phản đối vào hôm 18/12 trước Hội đồng Bảo an LHQ.

Sau tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, người dân Palestine đã tổ chức biểu tình hàng ngày tại khu Bờ Tây và Dải Gaza, ném đá vào lính Israel và đốt bánh xe, làm khói đen phủ kín khu vực.

Tính tới thời điểm hiện tại, các nhân viên y tế Palestine cho biết 8 người Palestine đã thiệt mạng do trúng đạn và hàng chục người khác bị thương trong các cuộc đụng độ.

Hôm 20/12, ông Trump tuyên bố sẽ cắt viện trợ tài chính cho các nước bỏ phiếu tán thành nghị quyết của LHQ, và Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Nikki Haley, cho biết Mỹ sẽ "điểm danh" các quốc gia này.

Đa số các quốc gia trên thế giới đều coi tình trạng của Jerusalem là vấn đề nên được giải quyết qua thỏa thuận Israel – Palestine, mặc dù quá trình này đã bị ngưng trệ hoàn toàn.

Quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel gây bạo động khắp thế giới Hồi giáo. Nguồn: RT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại