Đại sứ Mỹ: Mỹ sẽ "ghi sổ" các nước chống tuyên bố của ông Trump về Jerusalem tại Đại hội đồng LHQ

Hải Võ |

Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Nikki Haley ngày 19/12 cảnh báo Mỹ sẽ "điểm danh" các nước khi Đại hội đồng LHQ biểu quyết tuần này một dự thảo nghị quyết về Jerusalem.

ĐHĐLHQ, gồm 193 thành viên, sẽ tổ chức phiên họp khẩn đặc biệt vào ngày 21/12, theo yêu cầu của các nước Ả Rập và Hồi giáo, để biểu quyết một nghị quyết thúc giục chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô chính thức của Israel - được ông Trump ký hôm 6/12.

"Tại LHQ, chúng tôi lúc nào cũng bị đòi hỏi làm nhiều hơn và cho đi nhiều hơn," bà Nikki Haley viết trên Twitter. "Vì vậy khi chúng tôi đưa ra một quyết định theo ý chí của người dân Mỹ về việc đặt đại sứ quán của mình tại đâu, chúng tôi không hy vọng những người đã được Mỹ giúp đỡ lại nhằm vào chúng tôi. Vào ngày thứ Năm (21/12) sẽ có một cuộc bỏ phiếu nhằm phê phán lựa chọn của chúng tôi. Mỹ sẽ ghi nhớ những cái tên [bỏ phiếu chống lại Mỹ]."

Cuộc bỏ phiếu nghị quyết ở ĐHĐLHQ được tổ chức sau khi đại sứ Haley phủ quyết một nghị quyết tương tự ở Hội đồng bảo an nhờ tư cách Ủy viên thường trực Hội đồng của Mỹ, dù văn kiện dự thảo do Ai Cập soạn không đề cập cụ thể ông Trump hay nước Mỹ.

Hôm 18/12, bà Haley lên tiếng bảo vệ quyết định phủ quyết này, nói rằng nghị quyết đưa ra HĐBA là một sự xúc phạm đối với chủ quyền của Mỹ.

"Những gì chúng tôi chứng kiến tại HĐBA này là một sự xúc phạm," bà nói, cảnh báo thêm rằng Mỹ "sẽ không quên" chuyện này.

14 trong tổng số 15 thành viên HĐBA đã bỏ phiếu tán thành dự thảo của Ai Cập, yêu cầu Mỹ rút lại tuyên bố của tổng thống Trump về Jerusalem. Chỉ có Mỹ phủ quyết dự thảo.

Nghị quyết về Jerusalem, nếu được thông qua tại ĐHĐLHQ, cũng không có ràng buộc về pháp lý, do đó cuộc biểu quyết ngày 21 chỉ mang ý nghĩa tượng trưng nhằm thể hiện phản ứng của các nước với quyết định của chính quyền Trump.

Mỹ đơn độc chống lại dự thảo nghị quyết về Jerusalem tại HĐBA ngày 18/12/2017

Dòng tweet ngày 19 không phải là lần đầu bà Nikki Haley cảnh báo Mỹ sẽ "điểm danh" các nước biểu quyết trái với lợi ích của nước này. Bà đã dùng cách diễn đạt tương tự hồi tháng 1, không lâu sau khi được bổ nhiệm, để yêu cầu các nước không "qua mặt" Mỹ.

Quyết định của tổng thống Trump ngày mùng 6 đã đảo nước chính sách được Mỹ duy trì vài thập kỷ qua về Jerusalem, và bị cho là đe dọa tương lai cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine - mà chính ông Trump đã cam kết sẽ làm trung gian.

Từ lâu Israel vẫn tuyên bố Jerusalem là thủ đô của nhà nước Do Thái này, nhưng người Palestine yêu cầu phần phía Đông của thành phố cổ này phải trở thành thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại