Ibrahimovic đá trượt penalty, Mourinho vác cả Premier League ra móc máy

Tâm Anh |

Trước sự sửng sốt của các phóng viên, Mourinho giải thích lý do Ibrahimovic sút hỏng penalty, khiến Man United hòa trong đau đớn.

Trận hòa tai hại trước Burnemouth khiến Quỷ đỏ thành Manchester bỏ lỡ cơ hội bằng vàng để cải thiện vị trí thứ 6 đầy tủi hổ trên bảng xếp hạng Premier League mùa này. Đáng nói hơn, họ có được bàn thắng dẫn trước, đồng thời thi đấu hơn người suốt khoảng thời gian hiệp 2 của trận đấu, nhưng chỉ kiếm được 1 điểm ngay trên Old Trafford.

"Chẳng ai hỏi tại sao chúng tôi lại sút trượt penalty nhỉ?", Mourinho mở lời. Và khi phóng viên hỏi, HLV người Bồ Đào Nha ngúng nguẩy: "Bởi vì 4 tháng nay rồi, chúng tôi có tập đá penalty đâu. Các cầu thủ của tôi quyết định không tập đá 11m nữa, bởi chúng tôi chẳng bao giờ được hưởng penalty, thì tập làm gì cho phí công".

Câu trả lời của Mourinho không khỏi khiến các phóng viên có mặt ở buổi họp báo sau trận phải bật cười, khi ám chỉ đến việc Man United bị xử ép ở Premier League, đúng vào cái ngày họ được hưởng lợi từ trọng tài, dù chẳng thể biến lợi thế thành chiến thắng.

"Các cầu thủ của tôi đã chơi như lên đồng trong hiệp thi đấu đầu tiên, và tỷ số đáng lý phải là 3-0 hay 4-0, nhưng cuối cùng nó kết thúc với tỷ số 1-1 đầy thất vọng. Tôi phải trách ai bây giờ? Tất cả chúng tôi. Chẳng riêng bất kỳ ai cả. Chúng tôi đã đánh rơi một cơ hội quá lớn.

Trong hiệp hai, chúng tôi được chơi với lợi thế hơn người. Họ đã lăn xả với mục tiêu tìm kiếm 1 điểm để trụ hạng, do đó tập trung tòa lực vào phòng ngự. Ai cũng hiểu điều đó. Nhưng quan trọng nhất, gã thủ môn đội bạn chơi như một siêu nhân.

Ibrahimovic đá trượt penalty, Mourinho vác cả Premier League ra móc máy - Ảnh 1.

Áp lực khi thời gian trôi qua khiến chúng tôi đánh mất đi sự sắc bén trong lối chơi tấn công. Cả đội đều rất khát khao chiến thắng, nhưng sự thật đáng thất vọng là chúng tôi chẳng thể ghi nổi thêm bàn thắng", HLV Mourinho phát biểu sau trận đấu.

Giải thích về việc thay đến 4 vị trí trong đội hình ra sân, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phân trần: "Chúng tôi có 2 trận Europa League trước mắt, giữa đá là trận gặp Chelsea ở FA Cup, sau đó là trận gặp Middlesbrough vào ngày 19 tới. Lịch thi đấu quá dày và tôi muốn xoay tua để các cầu thủ có được sự chuẩn bị tốt nhất trước loạt trận dày đặc"

Đây là một trận đấu cực kỳ đáng quên với chân sút Ibrahimovic. Anh bị chấm điểm thấp nhất trong số các cầu thủ Man United, và chỉ xếp trên Surman, cầu thủ Bournemouth phải rời sân bởi thẻ đỏ ngay trong hiệp 1.

Bên cạnh đấy, Ibrahimovic cũng đối mặt với án phạt nguội từ FA với pha đánh cùi chỏ với Tyrone.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại