Hy hữu: Thai nhi phát triển khỏe mạnh ở... lá lách sản phụ

Vân Hồng |

Chửa ngoài dạ con là hiện tượng không có gì lạ, nhưng việc một sản phụ mang thai ở lá lách mà thai nhi vẫn phát triển bình thường cho đến 2-3 tháng là hiện tượng hiếm gặp, hy hữu.

Hy hữu: Chửa ngoài dạ con, thai phát triển bình thường khỏe mạnh trên ...lá lách

Theo trang mạng Hoa Long (Trung Quốc) đưa tin, vào 21h17’ đêm ngày 18/7/2016 tại Bệnh viện Tây Nam, Đại học Quân Y đệ tam đã tiếp nhận một ca bệnh vô cùng hiếm gặp.

Chị Vương Đình, 30 tuổi ở Trùng Khánh (TQ) là một bệnh nhân đặc biệt. Chị có sức khỏe tốt, đã có gia đình và 1 con.

Vào khoảng đầu tháng 6 năm nay, chị cảm thấy chu kỳ kinh không đều, liền đi hiệu thuốc mua que thử thai về thử, kết quả cho thấy chị đã mang thai.

Để kiểm tra sức khỏe thai nhi, ngày 15/6 chị đã vào viện Tây Nam để khám thai. Tuy nhiên khi siêu âm, bác sĩ đã không tìm thấy bào thai ở trong tử cung của chị.

Hy hữu: Thai nhi phát triển khỏe mạnh ở... lá lách sản phụ - Ảnh 1.

Chị Vương là bệnh nhân chửa ngoài dạ con hiếm gặp trên thế giới (Ảnh: hualong)

Vào thời điểm đó, do mới đang trong những ngày đầu của thai kỳ, dù đã nhận biết các dấu hiệu mang thai nhưng bác sĩ siêu âm cho biết có thể trứng đã thụ thai nhưng chưa phát triển đủ lớn.

Bác sĩ siêu âm cho chị nói rằng do thai còn bé nên có thể chưa nhìn thấy hình ảnh siêu âm, hẹn 10 ngày sau đến khám lại để xác nhận kết quả.

Đến ngày 26/6, chị đã chọn một bệnh viện khác để tái khám, kết quả thử máu cho biết chị đã mang thai, nhưng hình ảnh siêu âm không hề nhìn thấy thai nhi, cũng không tìm thấy hiện tượng chửa ngoài dạ con.

Bác sĩ khám cho chị chẩn đoán rằng có thể quá trình thụ tinh đã không diễn ra đúng tự nhiên, thai nhi đã không phát triển trong tử cung của chị.

Có thể thai đã rơi vào đâu đó, sẩy thai, đề nghị chị chờ thêm mấy ngày nữa rồi vào viện khám lại.

Băn khoăn không dứt về nguyên nhân mang thai kỳ lạ của mình, ngày 12/7 chị Vương đã tìm đến một bệnh viện khác nữa để khám, đồng thời đăng ký siêu âm thêm ở các bộ phận khác như gan thận lá lách.

Khi bác sĩ siêu âm đến vùng lá lách thì phát hiện một bào thai đang phát triển bình thường tại đây. Ngay hôm đó, người nhà đã đưa chị đến Bệnh viện Tây Nam để kiểm tra kịp thời.

Hy hữu: Thai nhi phát triển khỏe mạnh ở... lá lách sản phụ - Ảnh 2.

Hy hữu: Thai nhi phát triển khỏe mạnh ở... lá lách sản phụ - Ảnh 3.

Hy hữu: Thai nhi phát triển khỏe mạnh ở... lá lách sản phụ - Ảnh 4.

Kỳ diệu: Chỉ cắt bỏ 1 nửa lá lách và duy trì chức năng của nửa lá lách còn lại

Do là bệnh nhân đặc biệt, chị đã được bệnh viện khẩn trương tiếp nhận, đích danh bác sĩ giáo sư Lương Chí Thanh và giáo sư đầu ngành về gan Đặng Thúc Quốc hội chẩn, xác định phương pháp điều trị tốt nhất.

Bệnh viện đã chọn cách đình chỉ sự phát triển của thai nhi, không để bào thai tiếp tục làm tổn thương đến lá lách, sau đó phẫu thuật bỏ thai và 1 nửa lá lách, đồng thời bảo lưu chức năng của nửa lá lách còn lại.

Lật lại lịch sử các ca bệnh chửa ngoài dạ con, các bác sĩ cho biết, trước đây khi xử lý những ca bệnh giống với trường hợp này, sẽ phải mổ phanh và cắt bỏ cả lá lách để bóc bỏ bào thai.

Đó là cách phẫu thuật gây tổn hại rất lớn đối với người bệnh, các bác sĩ muốn thực hiện phương pháp không cắt bỏ hoàn toàn lá lách mà muốn giữ lại chức năng của nó – bác sĩ Quốc cho biết.

19h ngày 15/7, hai Phó giáo sư hàng đầu của khoa Gan là bác sĩ Lý Kiến Vỹ và Vương Tiểu Quân đã tiến hành phẫu thuật cho chị Vương.

Trải qua hơn 2 giờ 30 phút căng thẳng, cuối cùng cũng đã lấy ra được bào thai và một nửa lá lách của bệnh nhân. Lúc này, bào thai đã khoảng 2-3 tháng với kích thước khoảng 5,4*4,5*3,9cm.

Hy hữu: Thai nhi phát triển khỏe mạnh ở... lá lách sản phụ - Ảnh 5.

Hy hữu: Thai nhi phát triển khỏe mạnh ở... lá lách sản phụ - Ảnh 6.

Hình ảnh bào thai (Ảnh: hualong)

Bác sĩ Lý Kiến Vỹ cho biết thêm, bào thai đã phát triển khá khỏe mạnh, đầy đủ đầu, mặt, mũi, mắt và tứ chi.

Bác sĩ, phó giáo sư Vương Đán, Trưởng khoa sản cho biết, việc thai nhi phát triển trong lá lách là sự kiện y học hiếm hoi trên thế giới.

Nếu không nằm trong tử cung thì thai nhi không thể phát triển lành mạnh cho đến khi chào đời, nên buộc phải phẫu thuật bỏ thai để bảo toàn tính mạng cho sản phụ.

Ông cũng cho biết thêm, có hơn 99% trường hợp mang thai ngoài tử cung, trứng đã thụ tinh sẽ phát triển trong vùng chậu.

Rất hiếm có trường hợp trứng thụ tinh xong lại di chuyển lên tận lá lách để trú ngụ và phát triển "ngoan cường" như trường hợp này.

*Theo News.QQ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại