Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn, Đại sứ Mỹ tuyên bố Nga có lỗi trong vụ tấn công hóa học ở Syria

Hải Võ |

Ngoại trưởng Rex Tillerson tái khẳng định và nhấn mạnh quan điểm mà Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley nêu trước Hội đồng bảo an ngày 7/4.

Theo tờ Guardian (Anh), Nga và Syria chỉ trích Mỹ đã kết luận vội vàng trong khi không thực sự biết ai là thủ phạm chịu trách nhiệm về vụ tấn công hóa học hồi tuần trước ở thị trấn Khan Sheikhun.

Trong khi đó, các quan chức Lầu Năm Góc khẳng định họ quan sát thấy trên radar các máy bay tiến hành vụ tấn công trên đã xuất phát từ căn cứ không quân al-Shayrat, địa điểm bị quân đội Mỹ phóng tên lửa trả đũa đêm 6/4.

Trong phiên họp triệu tập khẩn cấp của HĐBA, bà Haley chỉ trích Nga và Iran. Bà nói rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad "không phải là bên duy nhất có lỗi".

"Chính phủ Iran phải chịu trách nhiệm chủ yếu," bà cáo buộc, vì đã "chống lưng" Assad kể từ khi cuộc nội chiến ở Syria nổ ra năm 2011.

"Chính phủ Nga cũng phải chịu trách nhiệm đáng kể," Đại sứ Mỹ tiếp tục. "Mỗi lần Assad vượt qua giới hạn về đạo đức, thì Nga lại đứng che chắn ngay sau lưng ông ta."

Đại sứ Haley chỉ trích Nga về 7 lần phủ quyết nghị quyết chống lại Assad ở HĐBA và gọi việc Moscow cảnh báo tiếp tục phủ quyết là hành động "che đậy cho chính quyền Assad".

Bà cũng lên án biểu hiện của Nga liên quan đến thỏa thuận tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria.

"Điều đó đã không xảy ra," bà nói. "Có thể là Nga đang cố ý dung túng cho vũ khí hóa học."

Nhắc lại quan điểm trước đó của Ngoại trưởng Tillerson, bà Haley ẩn ý rằng Moscow đã thất bại trong việc giám sát Assad thực thi thỏa thuận trên, hoặc "chính quyền Assad đã qua mặt người Nga".

"Thế giới đang chờ đợi chính phủ Nga hành động có trách nhiệm ở Syria, và đang đợi Nga cân nhắc lại quan hệ đồng minh sai lầm với Bashar al-Assad," bà Haley kêu gọi. "Nước Mỹ sẽ không chờ đợi nữa. Những ngày đó đã kết thúc rồi."

Bà kêu gọi các bên hướng tới một giải pháp chính trị, với thông điệp rằng vụ tấn công bằng tên lửa Tomahawk của Mỹ là một dấu hiệu gửi Assad cùng các đồng minh, rằng họ "phải xem xét lộ trình này một cách nghiêm túc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại