Chiến hạm Nga tiến vào vùng biển tàu Mỹ phóng tên lửa tấn công căn cứ Syria

Hải Võ |

Tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Grigorovich, thuộc Hạm đội biển Đen của Nga, đang theo hành trình định sẵn và tiến vào Địa Trung Hải ngày thứ Sáu, 7/4 - hãng tin TASS (Nga) cho hay.

Một nguồn tin ngoại giao-quân sự ở Moscow nói với TASS rằng chiến hạm này sẽ dừng tại cơ sở hậu cần ở cảng Tartus của Syria.

"Tàu chiến Nga được trang bị tên lửa hành trình Kalibr sẽ thăm cơ sở hậu cần ở Tartus, Syria," nguồn tin cho biết.

Tàu Đô đốc Grigorovich từ eo biển Bosphorus và được dự kiến tiến vào Địa Trung Hải lúc 14h00 theo giờ Moscow (khoảng 18h giờ Việt Nam). Trước đó, tàu đã được tiếp tế ở Novorossiisk, và tham gia một cuộc tập trận chung với Thổ Nhĩ Kỳ ở biển Đen.

Nguồn tin của TASS cho biết thời gian tàu chiến Nga lưu lại cảng Syria còn tùy thuộc vào tình hình, nhưng "dù thế nào cũng sẽ lâu hơn 1 tháng". Tuy nhiên, TASS vẫn chưa có được xác nhận từ các nguồn tin chính thức ở Nga.

Trong khi đó, hãng Fox News (Mỹ) đưa tin cùng ngày rằng một chiến hạm Nga đã đi vào vùng biển đông Địa Trung Hải và hướng về khu vực nơi hai tàu khu trục Mỹ, USS Ross và USS Porter, phóng 59 tên lửa Tomahawak nhằm vào căn cứ không quân al-Shayrat của Syria đêm 6/4.

Fox dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết tàu Đô đốc Grigorovich "hướng về phía các chiến hạm Mỹ".

Chiến hạm Nga tiến vào vùng biển tàu Mỹ phóng tên lửa tấn công căn cứ Syria - Ảnh 1.

Bản đồ do Daily Mail đăng tải, thể hiện tương quan vị trí giữa địa điểm hai tàu chiến Mỹ phóng tên lửa, cảng Tartus, và căn cứ không quân bị tấn công al-Shayrat của Syria

Dù Moscow chưa lên tiếng xác nhận, song động thái của chiến hạm Nga làm dấy lên nghi vấn về khả năng đây là một phản ứng nữa của chính phủ Nga nhằm vào vụ tấn công do Mỹ phát động.

Một bản đồ do tờ Daily Mail (Anh) đăng tải cho thấy vị trí cảng Tartus mà chiếc Đô đốc Grigorovich đang đi tới nằm ở giữa căn cứ al-Shayrat và địa điểm mà các chiến hạm Mỹ đã phóng tên lửa.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi cuộc tấn công là "hành vi xâm lược một quốc gia có chủ quyền". Moscow đồng thời đình chỉ đường dây nóng nhằm bảo đảm an toàn bay và tránh đụng độ giữa chiến đấu cơ Nga-Mỹ ở Syria, trong khi quân đội Nga tuyên bố hỗ trợ quân chính phủ Syria tăng cường khả năng phòng không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại