Học thuyết quân sự Iran: Sẵn sàng đương đầu?

An Bình |

Iran, nhận thức đầy đủ về "các âm mưu của kẻ thù", sẽ tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ, Bộ trưởng Quốc phòng Amir Hatami đã nói với các nghị sĩ nước này, giới truyền thông Iran cho hay.

Theo Press TV, trong một cuộc họp với một nhóm các nghị sĩ Iran ngày 26/12, Tướng Hatami nói về học thuyết quân sự của nước này, phần lớn dựa trên sự ngăn chặn, đã giúp đất nước đạt được "những khả năng phòng thủ chiến lược".

"Cách tiếp cận của kẻ thù là làm suy yếu sức mạnh quốc gia và quyền lực quốc phòng của Cộng hòa Hồi giáo Iran, nhưng chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm suy yếu khả năng phòng vệ của đất nước", Hatami cho hay.

Ông nói thêm rằng Iran, hiện đang tự cung tự cấp vũ khí phòng thủ, có đủ sức mạnh để dập tắt bất kỳ mối đe doạ bên ngoài nào ảnh hưởng đến an ninh của họ.

Đối mặt với sự gia tăng sức ép của Mỹ đối với chương trình tên lửa đạn đạo, nhà lãnh đạo cao nhất của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, nhấn mạnh rằng khả năng phòng thủ của quốc gia này là không thể đàm phán.

Theo hãng tin Tasnim, ông Khamenei từ chối ý tưởng đàm phán về sức mạnh phòng thủ của Iran, nhấn mạnh rằng nước này sẽ thúc đẩy kế hoạch tăng cường sức mạnh và xây dựng tiềm năng quốc phòng.

Trong tháng 9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tiết lộ kế hoạch tăng cường tiềm lực quốc phòng và quân sự của Iran, bao gồm việc tăng cường chương trình tên lửa.

"Chúng tôi sẽ không hỏi sự cho phép của bất cứ ai để bảo vệ đất nước của chúng tôi", ông Rouhani nói vào ngày 22/9 và nói thêm rằng Tehran sẽ không chỉ tăng cường sức mạnh tên lửa, mà còn cả lực lượng trên bộ, hải quân và không quân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại