Ông Tập Cận Bình tiếp tục củng cố quyền lực, sáp nhập cảnh sát vũ trang vào quân đội

Thủy Thu |

Kể từ ngày 1/1/2018, Lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc sẽ do Trung ương đảng và Quân ủy trung ương thống nhất lãnh đạo.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã tối 27/12 đưa tin, Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành Quyết định của trung ương ĐCSTQ về điều chỉnh hệ thống chỉ huy lãnh đạo Lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2018, Lực lượng cảnh sát vũ trang sẽ do Trung ương đảng và Quân ủy trung ương (CMC) thống nhất lãnh đạo.

Quyết định trên nêu rõ, Lực lượng cảnh sát vũ trang sẽ hoạt động theo sự chỉ đạo của Quân ủy trung ương thay vì Quốc vụ viện như trước đây. Như vậy, Chủ tịch Trung Quốc kiêm Chủ tịch Quân ủy trung ương Tập Cận Bình sẽ nắm quyền lãnh đạo trực tiếp lực lượng này.

Cảnh sát vũ trang Trung Quốc đóng vai trò hỗ trợ cho Quân giải phóng Trung Quốc (PLA) trong chiến tranh. Trong nước hiện nay, lực lượng này có nhiệm vụ chống khủng bố, bạo động - đặc biệt ở khu vực Tân Cương cũng như bảo vệ biên giới, chữa cháy.

Động thái trên của CMC được đánh giá là bước thay đổi quan trọng trong Lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc, nhằm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng đối với lực lượng vũ trang, cũng như đảm bảo an ninh và thúc đẩy mục tiêu hoàn thiện một lực lượng quân sự mạnh mẽ.

Theo nhà quan sát quân sự Hồng Kông Johnny Lau Yui-siu, mục đích đặt lực lượng cảnh sát vũ trang dưới quyền chỉ huy của CMC là để đưa tất cả sức mạnh quân sự về tay ông Tập.

Ông Zeng Zhiping, chuyên gia quân sự tại Học viện công nghệ Nam Xương, Giang Tây, cho biết hành động này phù hợp với hiến pháp Trung Quốc bởi hiến pháp quy định Quân ủy trung ương chịu trách nhiệm về lực lượng quân sự trên cả nước.

Tháng 10 vừa qua, ngay sau Đại hội 19, ông Tập đã tiến hành cắt giảm bộ máy quyền lực nhất của quân đội Trung Quốc xuống còn 7 thành viên thay vì 11 thành viên như các lãnh đạo tiền nhiệm. Sau khi được cắt giảm 1/3 số lượng nhân sự, Quân ủy trung ương trở thành bộ máy lãnh đạo quy mô nhỏ nhất trong suốt lịch sử của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).

Một số ý kiến cho rằng, động thái thu nhỏ này thể hiện việc gia tăng kiểm soát quyền lực trong cơ quan này của ông Tập.

Ông Tập trở thành lãnh đạo quyền lực nhất kể từ thời Mao Trạch Đông khi học thuyết mang tên ông được chính thức đưa vào điều lệ đảng tại Đại hội 19 và là nguyên tắc chỉ đạo cho đảng.

Ông Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc từ sau Mao Trạch Đông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại