Học giả Trung Quốc cáo buộc Mỹ dung túng cho IS ở Syria

Lâm Oanh |

IS đã trở thành con bài chiến lược của Mỹ trong ván cờ địa chính trị tại Trung Đông, theo học giả Trung Quốc.

Mới đây, Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) đăng tải bài viết của ông Điền Văn Lâm thuộc Học viện Nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc cho rằng, nước Mỹ đang sử dụng Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) như một quân cờ nhằm đối phó với thế lực đối đầu tại Syria.

Theo Điền Văn Lâm, thời gian gần đây, dưới sự yểm trợ của quân đội Mỹ, chiến dịch phản công Mosul của quân đội Iraq đạt được kết quả tích cực. Mosul là thành phố lớn thứ hai của Iraq, cũng là thành trì cuối cùng trong lãnh thổ nước này bị IS chiếm đóng.

Chiến dịch tái chiếm Mosul giành thắng lợi, đồng nghĩa với việc lãnh thổ của IS dần bị thu hẹp nhưng theo ông Điền, một phần nguyên nhân của cục diện này xuất phát từ thái độ nước đôi của Washington trong cuộc chiến chống khủng bố.

Mỹ vừa đối đầu vừa dung túng cho IS?

Học giả Trung Quốc chỉ trích, Washington thường "nâng đỡ" lực lượng đối lập chính của đối thủ để làm tiêu hao sức mạnh và tiến tới đánh bại đối thủ đó.

Đồng thời cáo buộc chính sách của nước Mỹ đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện và phát triển của các tổ chức khủng bố như Taliban... nhưng sau sự kiện 11/9, thái độ của Mỹ đối với các thế lực cực đoan đã chuyển từ "dung túng" sang đối đầu.

Điều cho rằng, chính cách hành xử "thiếu trách nhiệm" trong cuộc chống khủng bố ở Trung Đông đã đem lại cơ hội hời cho sự xuất hiện của IS.

"Hiện nay, IS đe dọa tới an ninh quốc gia Mỹ nhưng sự lớn mạnh "vừa phải" của tổ chức này lại phù hợp với lợi ích chiến lược của Mỹ. Tính chất hai mặt trên đã quyết định cách hành xử của Mỹ đối với IS: vừa gây áp lực vừa dung túng", Điền Văn Lâm viết.

Học giả Trung Quốc cáo buộc Mỹ dung túng cho IS ở Syria - Ảnh 1.

Xe quân sự Mỹ tại căn cứ quân sự Qayyarah, cách Mosul 60km về phía nam, chuẩn bị tham gia chiến dịch giải phóng Mosul ngày 16/10.

Điền chỉ ra, cách Washington gây áp lực ở đây thực chất là không cho phép IS phát triển mạnh trong lãnh thổ Iraq nơi Mỹ kiểm soát, còn dung túng chính là việc Mỹ khuyến khích IS lớn mạnh trong lãnh thổ Syria và lợi dụng tổ chức này làm tiêu hao lực lượng quân chính phủ Syria và quân đội Nga.

Khi Mỹ tập hợp đồng minh chống khủng bố đã "cố tình" loại các quốc gia như Syria, Iran… Do không "hào hứng" với chiến dịch chống khủng bố của Syria nên đã không ít lần Mỹ không kích "nhầm" quân đội chính phủ Syria.

"IS đã trở thành con bài chiến lược của Mỹ trong ván cờ địa chính trị", Điền kết luận.

Học giả Trung Quốc nhận định, Mỹ không thực chất tiến hành chống IS đồng thời tại hai chiến trường Iraq và Syria.

Bởi kể từ cuối tháng 9/2015 khi Nga tham chiến tại Syria, chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad vốn đang lung lay trở nên vững chắc. Chính điều này gây cản trở Mỹ trong kế hoạch lật đổ ông Assad và giành thế thượng phong tại Syria.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter từng phát biểu, sự tham chiến của Nga là một "sai lầm căn bản", Mỹ sẽ từ chối tác chiến với Nga, đồng thời tìm cách cản trở chiến dịch chống khủng bố của Nga và chính phủ Syria.

Trong chiến dịch Mosul vừa qua, liên quân do Mỹ đứng đầu đã bao vây ba mặt Bắc, Nam và Đông xung quanh thành phố, duy chỉ có hướng Tây giáp với Syria để trống, điều đó rõ ràng là mở đường cho IS xâm nhập lãnh thổ Syria.

Điền Văn Lâm dẫn nguồn tin RIA Novosti (Nga) mới đây cáo buộc, Mỹ có thể đã đạt được thỏa thuận với Ả Rập Saudi, đồng ý cho 9.000 phần tử khủng bố IS di chuyển tới miền Đông Syria nên chiến dịch Mosul thực chất là một cuộc xua đuổi hơn là một trận đánh tiêu diệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại