Cảm ơn vì đã đem Công Phượng trở lại, ông Park Hang-seo!

Kinh Luân |

Công Phượng đá không tệ. Công Phượng chưa từng đá tệ. Công Phượng không hiệu quả, ấy là lỗi của những người cầm quân, chính xác là của Hữu Thắng.

Ông sai rồi bầu Đức ạ!

Bầu Đức ghét HLV Miura "chỉ còn thiếu nước xúc đất đổ đi" - đấy là điều ai cũng biết. Ông Đức đã từng cao giọng cho rằng HLV Miura là nhà cầm quân dở nhất trong lịch sử Việt Nam. Lý do thì ai cũng biết: bởi ông chủ HAGL cho rằng nhà cầm quân người Nhật không tin dùng các cầu thủ U19 HAGL - JMG.

Chẳng những ghét, bầu Đức còn thù HLV Miura ra mặt. Gần đây nhất, khi nhận xét về HLV Park Hang-seo, ông bầu phố núi này chẳng bỏ lỡ cơ hội lôi lại HLV Miura ra để chì chiết, so sánh, "dìm hàng".

Ông Đức nói về HLV Miura với tâm thế là một "người cha" bức xúc khi những "đứa con" của mình bị hắt hủi, bị ruồng bỏ, trong cái tâm thế "ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường khối kẻ còn giòn hơn ta". Trong tâm thế của bầu Đức ở những phát hiểu ấy, tuyệt không có một chút nhìn nhận chuyên môn.

Cảm ơn vì đã đem Công Phượng trở lại, ông Park Hang-seo! - Ảnh 1.

Yêu nhau như thế bằng mười ghét nhau, bầu Đức ạ!

Bởi nếu có ai đấy có một chút chuyên môn thôi tư vấn cho bầu Đức, thì ông phải thấy rằng Công Phượng trong tay Miura thi đấu thanh thoát và hiệu quả hơn nhiều so với dưới tay Hữu Thắng - HLV được bầu Đức dựng lên và luôn hết lời khen ngợi, cho đến lúc... cúi đầu từ chức.

Cụ thể hơn, tính cho đến thời điểm trước khi SEA Games 29 diễn ra, Công Phượng "của Miura" hiệu quả hơn nhiều Công Phượng "của Hữu Thắng". Dưới tay Miura, Công Phượng ghi được 8 bàn thắng cho U23 Việt Nam ở các giải đấu chính thức, con số này với Hữu Thắng là... 0. Thậm chí, tiền đạo HAGL chỉ ghi được có 2 bàn ở các trận giao hữu.

Nên nhớ, ngày còn "dưới trướng" HLV Miura, Công Phượng trẻ hơn thời Hữu Thắng cầm quân vài tuổi.

Cảm ơn vì đã đem Công Phượng trở lại, ông Park Hang-seo! - Ảnh 2.

Từng có một Công Phượng "bất lực" trong tay Hữu Thắng.

Ở SEA Games 29, Công Phượng "của Hữu Thắng" nổ súng tưng bừng với 4 bàn thắng... vào lưới các đội bóng lót đường. Khi U22 Việt Nam bước vào 2 trận đấu quan trọng nhất gặp Indonesia và Thái Lan, Công Phượng thậm chí còn sút trượt penalty, góp phần đưa đội nhà sớm đặt vé máy bay về sớm.

Từng ấy đã đủ chứng minh rằng ông sai chưa, bầu Đức?

Bên ngoài khu vực 16m50 của đối phương, Công Phượng đã biết nhìn đồng đội mà đá, biết phối hợp để vừa đỡ tốn sức, vừa tạo nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương hơn. Riêng trong khu vực 16m50, có thể ông Miura cho phép Công Phượng thả sức sáng tạo bằng các pha đi bóng và đảo người của mình, bởi đấy là khu vực mà đối phương rất ít dám đá rát.

Tôi cho rằng đây là sự thay đổi về mặt tư duy chơi bóng rất lớn của Công Phượng, và HLV Miura đã sửa thành công lỗi về mặt tư duy cho cầu thủ đang khoác áo Hoàng Anh Gia Lai.

Dương Vũ Lâm - trưởng đoàn U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2018

Nhớ Miura, biết ơn "tướng" Park

Chẳng khó để lý giải lý do Công Phượng tụt lùi kinh khủng dưới thời HLV Hữu Thắng. Sức ép "đá đẹp" và cái bóng của bầu Đức khiến HLV xứ Nghệ "thả" cho Công Phượng tự do trên sân, dù vẫn bố trí đá ở vị trí hộ công như thời HLV Miura. Và đây chính là "liều thuốc độc" khiến chân sút gốc Nghệ An cùn mòn dần qua từng trận đấu.

Ngày còn cầm quân, HLV Miura vắng mặt trong trận Công Phượng cùng các đồng đội đá giao hữu với U23 Myanmar trên sân Cẩm Phả để sang Thái Lan "do thám" đối thủ. Trận ấy, Công Phượng ghi bàn bằng một pha solo từ gần giữa sân, cùng hàng loạt pha bóng sử dụng kỹ thuật cá nhân đột phá, thay vì ban chuyền cho đồng đội.

Ông Miura đã cực kỳ giận dữ sao khi xem lại trận đấu ấy, bởi từ ngày "tiếp quản" Công Phượng lên tuyển, ông bắt tiền đạo này đã một thứ bóng đá khác với kiểu "trẻ trâu" ở U19 Việt Nam và HAGL. Thậm chí HLV người Nhật còn cấm Công Phượng lùi về sân nhà để tranh cướp bóng.

Cảm ơn vì đã đem Công Phượng trở lại, ông Park Hang-seo! - Ảnh 4.

Phải thông cảm cho Công Phượng, bởi giữa mọi lời tung hô, một cầu thủ trẻ như Phượng rất khó để khép mình vào lối chơi kỷ luật, khoa học, dù biết rõ mười mươi rằng lối đá ấy sẽ giúp mình tiến bộ hơn. Những lời hò reo trên khán đài là chất gây nghiện, và những lời khen ngợi của bầu Đức là liều thuốc kích thích khiến Công Phượng luôn muốn "thể hiện" mình.

Gần 2 năm dưới trướng Hữu Thắng, bất cứ lúc nào Công Phượng cũng là cái tên đầu tiên được điền vào danh sách thi đấu, trừ lúc bị chấn thương. Ngót 2 năm ấy, Phượng được tự do "bay lượn", và các đồng đội khác thi đấu xung quanh anh. Và suốt gần 2 năm ấy, tất cả những gì Công Phượng cũng Hữu Thắng thu lại được là... con số 0 tròn trĩnh.

May mắn cho Phượng, ông Park Hang-seo xuất hiện. Sau trận đấu thất vọng đến não nề đầu tiên, Phượng bừng sáng với 2 kiến tạo cho Quang Hải hạ gục U23 Myanmar, rồi ghi cả 2 bàn đưa U23 Việt Nam hạ gục Thái Lan ngay trên đất bạn.

Cảm ơn vì đã đem Công Phượng trở lại, ông Park Hang-seo! - Ảnh 5.

Những gì ông Park Hang-seo đang làm với Công Phượng, HLV Miura đã làm từ lâu.

Bàn thắng đầu tiên của Quang Hải ghi ở VCK U23 châu Á có sự góp công của Phượng với pha chạy hút người và nhấc chân giúp bóng tìm đến đúng tầm Quang Hải.

Nếu tính luôn cả hai lần thay ra sân, trong đó ở trận gặp U23 Australia, Công Phượng vừa ra sân thì Quang Hải ghi bàn, người ta đang thấy lại bóng dáng HLV Miura trong cách mà ông Park Hang-seo đối xử với chân sút "con cưng" của bầu Đức.

HLV Hàn Quốc đang khép Công Phượng vào lối chơi đồng đội, kỷ luật từng giúp anh tỏa sáng trong tay HLV người Nhật Bản ngày nào. Chỉ với riêng Công Phượng, cả hai HLV này đều hơn Hữu Thắng một tầm với.

Sau 3 trận vòng loại, ngôi sao sáng nhất Quang Hải đã "lộ diện", chắc chắn hàng phòng ngự U23 Iraq sẽ "chăm sóc" chân sút 20 tuổi này kỹ càng, và đây là lúc ông Park Hang-seo cần Công Phượng tỏa sáng.

Cảm ơn vì đã đem Công Phượng trở lại, ông Park Hang-seo! - Ảnh 6.

Đến lúc nở nụ cười rồi, Phượng ơi!

Công Phượng phải tỏa sáng, để đền ơn những gì HLV người Hàn Quốc đã làm cho anh. Phượng phải tỏa sáng để bù đắp cho bàn thua đầu tiên của U23 Việt Nam tại giải này, khi bàn thua ấy xuất phát từ pha cầm bóng giữa sân rồi mấy bóng của anh.

Và quan trọng nhất, Công Phượng phải tỏa sáng để tự tin chọn con đường mà HLV Miura đã chọn cho anh ngày nào, và HLV Park Hang-seo chọn cho Phượng ở tương lai, và quan trọng nhất là giúp tiền đạo xứ Nghệ đứng trên đôi chân của chính mình, thay vì mãi dựa dẫm vào cái bóng của bầu Đức.

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 0-0 U23 Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại