HLV Lê Thụy Hải: U23 Việt Nam mà vô địch cúp M150 rồi ảo tưởng thì nguy lắm!

Đoàn Dự |

Với những gì các đội khác thể hiện ở cúp M150, HLV Lê Thụy Hải cho rằng U23 Việt Nam hiện "sáng cửa" vô địch.

Tổ chức giải M150 để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, Thái Lan đã mời đến những khác mời rất tên tuổi. Chỉ tiếc là, thực tế không diễn ra như kì vọng của người Thái.

Trong khi Nhật Bản chỉ cử đến đội U20, thì Triều Tiên cũng không triệu tập đội hình mạnh nhất. Kết quả là U20 Nhật Bản thua Thái Lan 1-2 ở trận đầu, nhưng sau đó tập thể trẻ này vẫn có thể vùi dập U23 Triều Tiên tới 4-0.

Vòng bảng M150 Cup: U20 Nhật Bản 4-0 U23 Triều Tiên

Hai kết quả đó đang khiến nhiều NHM có cơ sở để dự đoán ở trận cuối bảng A, Thái Lan dễ thắng cách biệt đội bóng bí ẩn bậc nhất thế giới bằng tỷ số đậm đà.

Tại bảng B, sau khi nhận diện U23 Myanmar khá yếu bằng cách thắng đối thủ này 4-0, U23 Việt Nam chờ đợi Uzbekistan sẽ là đối thủ mạnh hơn để chúng ta cọ sát, thử nghiệm chiến thuật mới. Thế nhưng U23 Uzbekistan lại suýt chút nữa thua U23 Myanmar 2-0, chỉ gỡ hòa được 2-2 một cách rất lạ lùng ở những phút cuối trận.

Vòng bảng M150 Cup: U23 Uzbekistan 2-2 U23 Myanmar

Nhận xét về việc nhiều đội bóng tưởng mạnh nhưng lại đang chơi khá tệ tại cúp M150, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ:

"Thực ra đây là giải giao hữu và họ (Nhật Bản, Triều Tiên) cũng không đặt nặng, có lẽ chỉ chúng ta mới đặt nặng thôi. Còn họ muốn thể hiện cách chơi, lối chơi hơn. Giải này họ chỉ muốn rèn luyện thôi.

Với trường hợp Uzbekistan, U23 Myanmar kém như thế mà suýt thắng, cuối cùng hòa 2-2 thì thấy đối thủ sắp tới của U23 Việt Nam cũng rất là thường thôi. Mà xem họ đá cũng thường thật".

Theo HLV Lê Thụy Hải, những đội bóng như Triều Tiên không hề yếu, chỉ là do chưa mang đến đội hình mạnh nhất. Để đánh giá chính xác sức mạnh của tập thể này, buộc phải chờ tới khi VCK U23 châu Á chính thức khởi tranh.

Về phần U23 Việt Nam, ông Hải ca ngợi: "Việt Nam chúng ta mới tập mấy ngày đã dám đổi cách chơi rồi, thử thể hiện xem lối chơi ấy có phù hợp không, có mang lại hiệu quả không?

Tôi không dám đánh giá ông Park vì ông ấy muốn có nhiều lối chơi, ở bất cứ hoàn cảnh nào. Tất nhiên chiến thuật nào thì cũng phải phụ thuộc vào con người, nhưng hiện tại chúng ta thấy ông ấy đã bước đầu thành công về mặt tỷ số. Khả năng rồi ông ấy sẽ tiếp tục vận dụng lối chơi ấy".

HLV Lê Thụy Hải: U23 Việt Nam mà vô địch cúp M150 rồi ảo tưởng thì nguy lắm! - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo đang cho các học trò tích cực tập luyện để cải thiện sơ đồ chiến thuật 3-4-3.

U23 Uzbekistan đã thể hiện rất kém trước U23 Myanmar. Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải cho rằng bóng đá khó nói trước và đối thủ vẫn có thể chơi hay bất ngờ khi đụng độ U23 Việt Nam. Song với việc U23 Việt Nam có nhiều tuyển thủ quốc gia thì ông Hải "lơ" nhấn mạnh yêu cầu của bản thân mình: Dù đối phương hay hay dở, U23 Việt Nam cũng phải đá hay hơn địch thủ này.

"Bóng đá có điều buồn cười, nhất là khi đây chưa phải giải chính thức. Hôm nay đá khác mai đá khác và với đối thủ này khác, đối thủ khác lại khác. Nhưng U23 Việt Nam mình không như vậy được, chúng ta nhiều tuyển thủ quốc gia thì phải ổn định. Uzbekistan chơi như hôm qua hay chơi khác hôm qua thì chúng ta cũng phải hơn hẳn họ.

Còn chúng ta nói phải thắng hay không thì không cần thiết, quan trọng là mình đá thế nào, có thể hiện được lối đá của ông Park đề ra không và có tạo ra khác biệt không?"

Hiện, U23 Việt Nam cùng U23 Thái Lan đang là 2 đội sáng cửa vô địch cúp M150. Tuy nhiên, ông Hải "lơ" lại lo lắng:

"Nếu chúng ta vô địch giải này đi nữa cũng không để làm gì mà vào giải chính mới quan trọng. Nếu chúng ta thắng hết mà có mộng tưởng thì cũng nguy hiểm lắm. Chúng ta cần gặp được đội để thể hiện được hết khả năng. Gặp Nhật Bản cũng tốt. Thái Lan thắng Nhật Bản nhưng rất vất vả. Chúng ta phải gặp những đội như thế mới đánh giá được mình".

HLV Lê Thụy Hải: U23 Việt Nam mà vô địch cúp M150 rồi ảo tưởng thì nguy lắm! - Ảnh 4.

U23 Việt Nam sẽ thắng cách biệt U23 Uzbekistan?

Cuối cùng, nhận định về trận đấu ngày mai gặp Uzbekistan, ông Lê Thụy Hải nói thêm:

"Tôi nghĩ ông Park sẽ không đặt nặng thắng đậm hay không nhưng khả năng thắng cách biệt là có thể. Trận trước sau khi thắng nhiều ông ấy cũng rút bớt trụ cột ra. Ông ấy tính lâu dài chứ không tính trước mắt. Chiến thuật này ông ấy cũng mới đưa vào thôi.

Đội hình ra sân thì khó thay đổi, cùng lắm là 2 vị trí vì cần xem các bạn khác có làm tốt hay không. Đây là chiến thuật mới, chưa nhuần nhuyễn nên ông ấy không thể thay đổi quá nhiều được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại