Sau Công Phượng, đến lượt lứa “đàn em” lại oanh tạc Myanmar?

Tiểu Mã |

U19 Việt Nam đang có rất nhiều cơ sở để đánh bại Myanmar ở giải U21 quốc tế báo Thanh Niên.

16h chiều nay, U19 Việt Nam sẽ có trận mở màn gặp U21 Myanmar tại giải U21 quốc tế báo Thanh Niên (diễn ra tại TP. Cần Thơ). Với nòng cốt là những cầu thủ đoạt vé dự VCK U19 châu Á 2018, đây sẽ là cơ hội để đoàn quân của HLV Trần Minh Chiến "thử lửa" cho sân chơi châu lục.

Tại giải đấu này, U19 Việt Nam là đội tuyển trẻ tuổi nhất tham dự nhưng không vì thế mà các đối thủ, đặc biệt là Myanmar có thể coi thường.

Bởi nên nhớ, U19 Việt Nam đang sở hữu những cái tên được đánh giá cao như Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Khiêm, Lê Văn Xuân, Nguyễn Lý Nam Cung (PVF), Trương Tiến Anh, Nguyễn Xuân Kiên, Nguyễn Thanh Bình, Vũ Văn Quyết, Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Thái Bá Sang.

Một số gương mặt khác có thể kể tới như Mai Sỹ Hoàng (SLNA), Dương Văn Lợi, Huỳnh Tiến Đạt, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Lê Minh Bình (HAGL), Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex Bình Dương), Y Ẹli Ni Ê (Đăk Lăk)...

Với Myanmar, dù "mang tiếng" là đội hình U21 nhưng thực chất họ tham dự giải đấu với nhiều gương mặt trẻ hơn, với mục tiêu giúp các cầu thủ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm để hướng tới SEA Games 2019. Năm ngoái, Myanmar cũng tham dự giải U21 quốc tế báo Thanh Niên nhưng không có được kết quả tốt khi đứng bét bảng (hòa U21 Việt Nam và thua U21 Yokohama).

Sau Công Phượng, đến lượt lứa “đàn em” lại oanh tạc Myanmar? - Ảnh 1.

U19 Việt Nam có nhiều cơ sở để đánh bại Myanmar.

Việc được đá trận mở màn với đối thủ yếu nhất giải sẽ là cơ cơ sở để U19 Việt Nam giành chiến thắng, tạo đà tâm lý cho những cuộc thư hùng với những đối thủ nặng ký hơn gồm U21 Yokohama, Thái Lan hay cuộc "nội chiến" với U21 Việt Nam (thành phần tuyển chọn từ giải U21 quốc gia).

Do là lực lượng trẻ bậc nhất giải nên 19 Việt Nam hoàn toàn có thể thi đấu với tinh thần thoải mái mà không phải chịu áp lực về mục tiêu. Chính điều này hứa hẹn sẽ giúp thầy trò HLV Trần Minh Chiến trở thành một ẩn số thú vị của giải.

Trước giờ G, trợ lý HLV Nguyễn Văn Đàn (phó tướng của HLV Trần Minh Chiến) trong buổi họp báo đã nói rằng: "U19 Việt Nam cũng đã từng tập trung với nhau trước đây, nên đã có sự ăn ý nhất định. Ở giải này, chúng tôi quyết tâm thể hiện sự gắn kết và lối chơi tấn công đẹp mắt, hiệu quả nhất để phục vụ khán giả nhà".

U19 Việt Nam không sở hữu những gương mặt sáng giá và "nổi như cồn" giống Công Phượng vài năm trước. Song với tập thể đồng đều và lối chơi gắn kết, đây là lúc U19 Việt Nam chứng minh khả năng của mình để cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn.

Vài ngày trước, Công Phượng và đồng đội đã đè bẹp Myanmar ở giải M-150 trên đất Thái và phải chăng hôm nay, một kịch bản tương tự sẽ tái diễn với U19 Việt Nam?

Đội hình dự kiến của U19 Việt Nam trước Myanmar:

Y Êli Ni Ê, Bá Sang, Sỹ Hoàng, Nam Cung, Văn Tới, Quang Nho, Văn Xuân, Tiến Anh, Hồng Sơn, Khắc Khiêm, Bảo Toàn.

Cup M150: U23 Việt Nam 4-0 U23 Myanmar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại